Cảnh hoang tàn ở khu du lịch biển

15/01/2022 - 10:41

PNO - Lượng khách du lịch đến khu du lịch biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) giảm mạnh. Nhiều nhà hàng, khách sạn tại đây cũng trở nên vắng lặng, nhếch nhác sau nhiều năm ngừng hoạt động.

 

Khu du lịch biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từng được đánh giá là một trong những bãi biển có tiềm năng ở Hà Tĩnh, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tắm, nghỉ dưỡng.
Khu du lịch biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từng được đánh giá là một trong những bãi biển có tiềm năng ở Hà Tĩnh, mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tắm, nghỉ dưỡng.
Dọc bờ biển dài 5 km khi ấy có khoảng 120 hộ dân mở nhà hàng kinh doanh đồ hải sản và nhà nghỉ. Bãi biển này cũng từng được biết đến là một điểm nóng của hoạt động mại dâm.
Dọc bờ biển dài 5km khi ấy có khoảng 120 hộ dân mở nhà hàng kinh doanh đồ hải sản và nhà nghỉ. Bãi biển này cũng từng được biết đến là một điểm nóng của hoạt động mại dâm.
Theo người dân địa phương, thời điểm này lượng khách tìm về khu du lịch này rất đông.
Theo người dân địa phương, thời điểm này hàng năm, lượng khách tìm về khu du lịch này rất đông.
Nhiều nhà nghỉ, hàng quán dọc bãi biển này sau đó đã trả lại mặt bằng để nhường đất lại cho các dự án nghỉ dưỡng.
Nhiều nhà nghỉ, hàng quán dọc bãi biển này sau đó đã trả lại mặt bằng để nhường đất lại cho các dự án nghỉ dưỡng.
Một số chủ nhà nghỉ cũng đã thuê người đập bỏ toàn bộ các phòng nghỉ đã xây dựng và thu dọn đồ đạc để rời đi. Số lớn hơn thì bỏ đi và bỏ hoang lại các tài sản đã xây dựng trước đó. Cũng từ đó, lượng khách du lịch tìm đến bãi biển này ngày một giảm dần.
Một số chủ nhà nghỉ cũng đã thuê người đập bỏ toàn bộ các phòng nghỉ đã xây dựng và thu dọn đồ đạc để rời đi. Số lớn hơn thì bỏ đi và bỏ hoang lại các tài sản đã xây dựng trước đó. Cũng từ đó, lượng khách du lịch tìm đến bãi biển này ngày một giảm dần.
Một số chủ nhà nghỉ đã cho phá bỏ một số hạng mục, song khi rời đi không dọn dẹp khiến công trình trở nên nhếch nhác.
Một số chủ nhà nghỉ đã cho phá bỏ một số hạng mục, song khi rời đi không dọn dẹp khiến công trình trở nên nhếch nhác.
Nhiều khách sạn lớn cũng đóng kín cửa, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng do bỏ hoang lâu năm.
Nhiều khách sạn lớn cũng đóng cửa, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng do bỏ hoang lâu năm.
Dọc bãi biển Xuân Thành hiện chỉ còn vài hàng quán kinh doanh đồ ăn hải sản hoạt động cầm chừng trên đất của các dự án, và một số nhà nghỉ nằm bên trong bãi biển “mở cửa” nhưng luôn trong tình trạng vắng khách.
Dọc bãi biển Xuân Thành hiện chỉ còn vài hàng quán kinh doanh đồ ăn hải sản hoạt động cầm chừng trên đất của các dự án, và một số nhà nghỉ nằm bên trong bãi biển “mở cửa” nhưng luôn trong tình trạng vắng khách.
Cỏ mọc um tùm, che lấp cả đường đi vào hàng quán.
Cỏ mọc um tùm, che lấp cả đường đi vào hàng quán.
Một số ki ốt dọc bãi biển đã được tháo dỡ, chỉ còn trơ lại lớp móng bị phủ dưới cát.
Một số ki ốt dọc bãi biển đã được tháo dỡ, chỉ còn trơ lại lớp móng bị phủ dưới cát.
Theo Ban quản lý Khu du lịch biển Xuân Thành, một trong những lý do khiến lượng khách du lịch giảm dần là vì hệ thống nhà hàng, khách sạn và các điểm vui chơi tại đây chưa được đầu tư xây dựng một cách quy mô, trong khi số nhà nghỉ hiện có không đáp ứng nhu cầu mà du khách đặt ra.
Theo Ban quản lý Khu du lịch biển Xuân Thành, một trong những lý do khiến lượng khách du lịch giảm dần là vì hệ thống nhà hàng, khách sạn và các điểm vui chơi tại đây chưa được đầu tư xây dựng một cách quy mô, trong khi số nhà nghỉ hiện có không đáp ứng nhu cầu mà du khách đặt ra.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI