Cảnh giác với tội phạm ma túy nhắm vào học sinh, sinh viên

21/01/2026 - 09:00

PNO - Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy. Trong số này, có hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Tại buổi cung cấp thông tin báo chí về công tác tuyên truyền phòng chống ma túy ngày 19/1, Thượng tá Bùi Minh Chiến - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM - cho biết, trong năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy.

Học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) tham gia phiên tòa giả định với chủ đề Nói không với bắt cóc trực tuyến và lừa đảo trên không gian mạng
Học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) tham gia phiên tòa giả định

So với năm 2024, số vụ tăng 22,6%, số bị can tăng 32,29%. Trong số này, có hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30. Riêng đối với học sinh, sinh viên, lực lượng phát hiện 61 trường hợp, cho thấy tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa.

Theo thượng tá Bùi Minh Chiến, các đối tượng ngày càng tinh vi, ngụy trang ma túy trong bao bì thực phẩm để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thông tin ma túy được bán trá hình dưới dạng bánh kẹo tại các trường học là không có cơ sở. Bởi ma túy có giá thành rất cao, không thể bán với giá thông thường của thực phẩm.

“Hiện nay, việc tiếp cận ma túy của học sinh, sinh viên khá dễ dàng. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, lập nhóm kín để lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật về ma túy” - thượng tá cảnh báo.

Ngoài ra, các đối tượng còn nhắm đến người lao động, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, dẫn dụ tham gia vận chuyển, giao nhận hàng cấm. Thực trạng mua bán cần sa và các loại ma túy khác trên mạng xã hội diễn ra khá công khai, khiến nguy cơ học sinh, sinh viên bị lôi kéo ngày càng gia tăng.

Thượng tá Bùi Minh Chiến đề nghị các trường trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức về tác hại của ma túy, các quy định pháp luật liên quan. Tăng cường tuyên truyền để các em nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tránh xa các trang mạng độc hại.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi lôi kéo, cần kịp thời thông báo cho nhà trường, gia đình và cơ quan công an.

Nguyệt Cát

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI