Cần Thơ: 3 căn nhà bị sập, hơn 40 căn tốc mái do mưa giông

25/07/2021 - 15:04

PNO - TP. Cần Thơ vừa xuất hiện mưa giông mạnh đã làm sập, tốc mái hàng chục căn nhà, nhiều cây xanh bị đổ ngã.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ, trong sáng 25/7, trận mưa giông đã làm 45 căn nhà tại các quận, huyện Ninh Kiều, Bình Thủy, Thới Lai, Phong Điền bị sập, tốc mái. Trong đó, huyện Phong Điền là địa phương bị thiệt hại nặng nhất, khi có 3 ngôi nhà bị sập, 8 căn bị tốc mái.

Thống kê thiệt hại ban đầu khoảng 400 triệu đồng. 

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, một cây sanh cao khoảng 10m nằm trên vỉa hè bị gió làm bật gốc đổ ra đường.
Trên đường Nguyễn Văn Cừ, một cây sanh cao khoảng 10m bị gió làm bật gốc đổ ra đường

Ngoài ra, gió mạnh cũng làm 21 cây xanh trên nhiều tuyến đường trung tâm thuộc quận Ninh Kiều như Quang Trung, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Công viên Hùng Vương, khu dân cư Hồng Phát… bị bật gốc, gãy nhánh.

Trưa nay, lực lượng chức năng vẫn đang dọn dẹp, xử lý.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Út Em - Trưởng phòng Nông nghiệp kiêm Phó trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Phong Điền cho biết, trận mưa giông vào tối qua có đến 11 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái. Dự kiến, mỗi căn nhà bị tốc mái sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng còn nhà sập sẽ được hỗ trợ từ 10-20 triệu đồng, tùy mức độ thiệt hại.

Nhân viên điện lực khắc phục sự cố đường dây điện do mưa giông trưa 25/7
Nhân viên điện lực khắc phục sự cố đường dây điện do mưa giông vào trưa nay, 25/7

Theo ông Nguyễn Quí Ninh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ, hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại. Sau khi nhận được báo cáo đề xuất từ các quận, huyện, sẽ trình lãnh đạo TP. Cần Thơ trích nguồn kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ ngay cho người dân.

Trước đó, vào chiều 20/7, trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng xuất hiện đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, làm tốc mái nhà, đổ ngã cây xanh, trụ điện, bảng hiệu kinh doanh của người dân, chủ yếu tại quận Ninh Kiều, gây thiệt hại tài sản trên 240 triệu.

Tại Cà Mau, ngày 25/7, bà Lâm Thị Trúc Mai - Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Bắc (huyện Thới Bình) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lốc xoáy làm sập nhà dẫn đến chết người.

Hiện trường căn nhà ông S bị sập do lốc xoáy. Ảnh: Thùy Linh.
Hiện trường căn nhà ông S bị sập do lốc xoáy - Ảnh: Thùy Linh

Vụ lốc xoáy xảy ra khuya 24/7, làm sập 2 căn nhà và tốc mái 4 căn trên địa bàn xã Tân Lộc Bắc. Trong số 2 căn nhà bị sập có nhà của ông N.V.S. (44 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lộc Bắc). Ông S. tử vong tại chỗ do bị tường đè, vợ và 3 người con của ông bị thương nhẹ.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông S. thuộc diện hộ nghèo của xã. Căn nhà ông cũng mới xây dựng theo diện nhà vì người nghèo.

Xã đã cử lực lượng đến hiện trường hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đồng thời, huyện và xã tiến hành hỗ trợ kinh phí để gia đình tổ chức mai táng cho ông S.

Đông Phong An Khương

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI