Cần tăng cường nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

17/07/2020 - 10:11

PNO - "Các cơ sở Hội chú trọng hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ những hoàn cảnh thật sự khó khăn, phụ nữ hồi gia tái hòa nhập cộng đồng bằng hành động cụ thể như tăng cường nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vận động nam giới và những cặp vợ chồng trẻ cùng tham gia sinh hoạt Hội...".

Những vấn đề trên được Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân đưa ra tại tọa đàm “Giải pháp xây dựng gia đình an toàn - văn hóa - hạnh phúc” do Hội LHPN các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân tổ chức chiều 14/7. 

Được biết, trong những năm qua, mô hình câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội” trên địa bàn các quận nói trên có nhiều hoạt động nổi bật, góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình, quản lý - hỗ trợ người hoàn lương, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp...

Ví dụ như trường hợp của chị L.T.L.H.. Sau thời gian thi hành án phạt tù vì tội mua bán ma túy trở về, chị L.T.L.H., ở khu phố 4, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức được các hộ gia đình lân cận quan tâm, đề xuất Hội giới thiệu vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở tiệm tạp hóa. Hội Phụ nữ Công an thành phố cũng tặng chị một máy may công nghiệp. Nhờ buôn bán và gia công quần áo, thu nhập của chị H. khá ổn định, cuộc sống gia đình đầm ấm.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI