PNO - Khu tập thể A7, thuộc phường Tân Mai hiện đang bị xiêu vẹo, khiến nhiều cư dân sống trong lo sợ vì "tử thần” có thể ập đến bất cứ lúc nào.
![]() |
| Khu tập thể A7 của phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1984 theo công nghệ lắp ghép, có quy mô 5 tầng gồm 50 hộ sinh sống. Gần 40 năm trôi qua, tòa nhà ngày một "già nua" với dấu vết thời gian in hằn trên những bức tường vôi cũ và được đánh giá nguy hiểm ở cấp độ C. |
![]() |
| Đến nay, tình trạng xuống cấp của tòa nhà vẫn đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều cư dân nơi đây. |
![]() |
| Nhiều hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó đáng kể nhất là vết nứt lớn khiến toàn bộ cầu thang và chiếu nghỉ tách hoàn toàn khỏi khối nhà. Để đảm bảo an toàn, năm 2010 Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội - đơn vị quản lý nhà A7 - đã phải gia cố thêm khung giàn giáo ở khu vực cầu thang duy nhất của tòa nhà để chống đỡ. |
![]() |
| Toàn bộ kết cấu cầu thang từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa nhà đang dần bị nứt tách với khung chịu lực của tòa nhà, các cấu kiện bê tông bị võng nứt mặc dù đã được gia công lắp hệ thống giàn giáo bằng thép để hỗ trợ. |
![]() |
| Ông Nguyễn Quang Gắng - Tổ trưởng Tổ dân phố 20, phường Tân Mai - cho biết: "Hiện nay công trình khu nhà A7 vẫn đang xuống cấp trầm trọng và hư hỏng nặng. Còn hệ thống giàn giáo bằng thép được lắp hỗ trợ chịu lực của cầu thang đã xuất hiện nhiều chỗ han gỉ tại những mối hàn, cong vênh. Thậm chí ngôi nhà được xác định bị nghiêng 14 độ". |
![]() |
| "Do khu nhà xuống cấp nên phần lớn các gia đình có điều kiện đều tìm cách chuyển đi nơi khác vì sợ nguy hiểm. Đến nay, cả khu chỉ còn 21 hộ dân gốc sinh sống, còn lại là bán cho chủ mới hoặc cho thuê. Tất cả chúng tôi đều đang sống trong sợ hãi, lo âu và rất nóng lòng chờ các phương án xử lý từ các cơ quan chức năng của TP”, ông Gắng chia sẻ. |
|
|
| Là cư dân sinh sống trong ngôi nhà từ lúc mới khánh thành, bà Hoàng Thị Huyền không giấu được bức xúc: “Tôi đã sống trong ngôi nhà 40 năm rồi, khoảng năm 2008 tòa nhà có hiện tượng xuống cấp như lún và nghiêng về đằng sau. Hiện vết nứt trên nhà ngày càng nhiều khiến người dân nơi đây lo lắng, nơm nớp lo sợ, nhất là vào mùa mưa bão”. |
![]() |
| Các khu vực được gia cố một cách nham nhở bên trong ngôi nhà, có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Đơn kêu cứu được gửi đi nhiều nơi, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc nhưng đến nay vẫn chưa có gì thay đổi và người dân đây vẫn đang từng ngày "đánh cược" với tử thần. |
![]() |
| Bên trong tòa nhà có nhiều mảng tường bị bong tróc gần như toàn bộ lớp vôi cũ. |
![]() |
| Vết nứt dài ở trần nhà như sắp tách hành lang này thành hai mảnh. Đây là hậu quả của việc tòa nhà xuống cấp, nghiêng 14 độ. |
![]() |
| Vết nứt của tòa nhà khiến người dân có thể nhìn từ tầng dưới lên tầng trên. |
|
Trả lời báo Phụ Nữ TPHCM, lãnh đạo phòng Quản lý đô thị quận Hoàng Mai cho biết, trong những lần kiểm định gần đây của Sở Xây dựng TP. Hà Nội, nhà A7 Tân Mai đang thuộc mức độ nguy hiểm cấp C. Quận đã đề nghị công ty quản lý tòa chung cư này tiến hành gia cố lại tòa nhà. Đồng thời, vào mỗi năm đến mùa mưa bão, các cơ quan chức năng cũng lên phương án để tiến hành di dời người dân nếu có vấn đề tại tòa nhà. Mới đây, UBND quận Hoàng Mai cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND phường Tân Mai tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà A7 và thấy được tòa nhà vẫn đang xuống cấp nghiêm trọng. Quận đã báo cáo lên Sở Xây dựng đề nghị kiểm tra, đánh giá lại mức độ nguy hiểm của tòa nhà. Nếu mức độ nguy hiểm của tòa nhà ở cấp D (mức độ nguy hiểm nhất), quận Hoàng Mai sẽ kiến nghị UBND TP. Hà Nội phải bố trí nhà tạm cư và tổ chức di dời các hộ dân ngay lập tức. |
An Vũ
| Chia sẻ bài viết: |
Hệ thống Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Tâm Anh cùng các nhà khoa học Stanford (Mỹ) chính thức triển khai chương trình xét nghiệm tầm soát viêm gan D miễn phí...
Nhằm hướng tới mục tiêu không có ca tử vong vì bệnh dại ở người vào năm 2030, UBND TPHCM vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030.
Ngày 25/11, các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’năng và Sông Hinh đã được yêu cầu hạ thấp mực nước trong hồ để chủ động đón cơn bão tiếp theo.
Theo dự báo, đến 1g ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, có thể đi vào Biển Đông và khả mạnh lên thành bão.
Chiều tối 24/11, những tấn hàng đầu tiên từ Báo Phụ nữ TPHCM đã đến Khánh Hòa, chuẩn bị được trao đến tay bà con.
Khu vực cửa khẩu quốc gia Giang Thành là một trong những nơi tập kết lúa từ Campuchia chuyển về Việt Nam. Ở đây đã hình thành bãi bốc xếp lúa gạo.
Mưa lớn kéo dài đã khiến cho khu vực Đồi thôn 4 Yang Reh xuất hiện hiện tượng sạt lở một mảng đất và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn.
Chiều 24/11, Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98.
Theo đại biểu, Hà Nội và TPHCM không chỉ là trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị lớn mà còn là “trung tâm truyền thông quốc gia”.
Linh lập hồ sơ cho khách hàng ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Các lực lượng bộ đội Quân khu 5 chia lực lượng dọn bùn non, phun tiêu độc, khử khuẩn các khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ…
Đây là đề xuất của đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (tỉnh Lâm Đồng) góp ý vào Luật Báo chí (sửa đổi).
Nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị có mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện cho báo chí địa phương, đặc biệt là TPHCM và Hà Nội.
Khi phân loại áo quần cũ gửi hỗ trợ người dân vùng lũ, nhóm phụ nữ phát hiện gần nửa cây vàng và nhanh chóng trình báo công an để tìm trả.
Sau khi nước rút tại các vùng lũ, nguy cơ tai nạn điện rất cao. Dưới đây là những điều người dân cần tuyệt đối tuân thủ để bảo đảm an toàn.
Sáng 24/11, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao, Liên đoàn Quần vợt-Pickleball TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 24/11, tập thể cán bộ, công nhân viên Báo Phụ nữ TPHCM tranh thủ sắp xếp, vận chuyển hàng hoá cứu trợ gửi đến đồng bào vùng lũ.
Tập đoàn Vingroup đã đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỉ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.