Cán bộ, hội viên phụ nữ TP.HCM dâng hương tại Nhà tưởng niệm Má Rành

13/10/2016 - 19:01

PNO - Sáng 13/10, Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thành Hội về ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. dâng hương, báo công lên bàn thờ MáRành.

Sáng 13/10, Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM đã dẫn đầu đoàn cán bộ Thành Hội về ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. dâng hương, báo công lên bàn thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Rành.

Má Rành sinh năm 1900, mất năm 1979. Trong kháng chiến chống Mỹ, Má là Hội trưởng hội mẹ Chiến sỹ, Chính trị viện xã đội Phước Hiệp. Bị địch bắt, tra tấn dã man, Má vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, kiên trung với nước. Má Rành có 10 người con (8 trai, 2 gái), 8 con trai và 2 cháu của Má đều đã hy sinh cho Tổ quốc.

Can bo, hoi vien phu nu TP.HCM dang huong tai Nha tuong niem Ma Ranh
Cán bộ, hội viên PN về thăm Nhà tưởng niệm Má Rành.

Tại nhà tưởng niệm Má Rành, đoàn đã thưa với Má những hoạt động mà Thành Hội và cơ sở làm được trong nhiệm kỳ 2011-2016 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP.HCM làn thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra từ ngày 17-19/10. Ngoài ra, đoàn cũng dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, động viên bà Huỳnh Thị Xí (cháu ngoại Má Rành).

Sáng cùng ngày, Hội LHPN Q.3, TP.HCM cũng tổ chức cho 340 cán bộ, hội viên về Củ Chi dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Má Rành, tham qua khu di tích Đền Bến Dược. Chuyến đi nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất của Má Rành và các thế hệ cha anh trên vùng “đất thép” Củ Chi, đồng thời là dịp để chị em CB, HV cùng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, thể hiện quyết tâm phấn đấu hết sức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của Hội trong nhiệm kỳ mới 2016-2021.

Mẫn Nhi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI