Cam Xã Đoài 80.000 đồng/trái vẫn đắt khách

11/12/2021 - 17:14

PNO - Còn gần 2 tháng nữa mới đến tết, song người trồng “cam tiến vua” ở Xã Đoài đã bắt đầu vụ thu hoạch. Đầu vụ, cam đã có giá 80.000 đồng/trái, song nhiều khách hàng đã tìm đến mua cam làm quà biếu sớm vì sợ dịch bệnh.

 

Từ đầu tháng 12, những vườn cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã bắt đầu vàng óng, chuẩn bị cho vụ thu hoạch cam tết. Năm nay Nghệ An ít mưa lũ, nên hầu hết các vườn cam đều sai quả, ít bị rụng quả như những năm trước.
Từ đầu tháng 12, những vườn cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã bắt đầu vàng óng, chuẩn bị cho vụ thu hoạch cam tết. Năm nay Nghệ An ít mưa lũ, nên hầu hết các vườn cam đều sai trái, ít bị rụng quả như những năm trước.
Ông Nguyễn Trọng Long (trú xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên) cho biết, năm nay không mưa lũ nên cam ít rụng, thời tiết cũng khá thuận lợi nên cam cho quả đẹp. Vườn cam 30 cây 7 năm tuổi của gia đình ông năm nay đạt trên 3.000 quả.
Ông Nguyễn Trọng Long (trú xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên) cho biết, năm nay không mưa lũ nên cam ít rụng, thời tiết cũng khá thuận lợi nên cam cho quả đẹp. Vườn cam 30 cây 7 năm tuổi của gia đình ông năm nay đạt trên 3.000 quả.
Đến nay, ông đã bán gần 1.000 quả với giá từ 80.000 - 100.000 đồng mỗi quả. “Nếu khách mua ngang thì giá là 80.000 đồng. Tuy nhiên, nếu khách đến vườn mua có nhu cầu chọn những quả đẹp nhất thì giá là 100.000 đồng” - ông Long nói.
Đến nay, ông đã bán gần 1.000 trái với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/trái. “Nếu khách mua không chọn lựa thì giá là 80.000 đồng. Tuy nhiên, nếu khách đến vườn mua có nhu cầu chọn những quả đẹp nhất thì giá là 100.000 đồng” - ông Long nói.
Ông Nguyễn Văn Thọ (trú tại xã Nghi Diên) cho biết, khác với những năm trước, năm nay khách đặt mua cam Xã Đoài từ rất sớm. Gần 1 tuần qua, ông Thọ đã cắt hơn 500 quả cam cho khách.
Ông Nguyễn Văn Thọ (trú tại xã Nghi Diên) cho biết, khác với những năm trước, năm nay khách đặt mua cam Xã Đoài từ rất sớm. Gần 1 tuần qua, ông Thọ đã cắt hơn 500 quả cam cho khách. Cam Xã Đoài chủ yếu được mua làm quà biếu, trung bình mỗi người chỉ mua từ 10-50 trái.
“Mọi năm thường phải đến giáp tết khách mới bắt đầu về vườn mua cam nhiều. Năm nay dịch nên khách họ mua sớm hơn. Khách hiện chủ yếu là người ở TP.Vinh và huyện Nghi Lộc mua gửi làm quà biếu” - ông Thọ nói.
“Mọi năm thường phải đến giáp tết khách mới bắt đầu về vườn mua cam nhiều. Năm nay dịch nên khách họ mua sớm hơn. Khách hiện chủ yếu là người ở TP. Vinh và huyện Nghi Lộc mua gửi làm quà biếu” - ông Thọ nói.
Năm nay vườn cam của ông Thọ chỉ đạt trên 3.000 quả, cho doanh thu trên 200 triệu đồng. Theo ông Thọ, dù cam trong vùng năm nay được mùa, song vườn cam của ông lại giảm gần một nửa so với năm ngoái. “Vườn cam của tôi già rồi, nên sản lượng không cao. Tuy nhiên, ngược lại cam lại ngon hơn” - ông Thọ nói.
Năm nay vườn cam của ông Thọ chỉ đạt trên 3.000 trái, cho doanh thu trên 200 triệu đồng. Theo ông Thọ, dù cam trong vùng năm nay được mùa, song vườn cam của ông lại giảm gần một nửa so với năm ngoái. “Vườn cam của tôi già rồi, nên sản lượng không cao. Tuy nhiên, cam lại ngon hơn” - ông Thọ nói.
Nhiều cây cho quá nhiều quả, chủ vườn cam phải dùng dây, cọc tre chống đỡ để tránh làm gãy cành, ảnh hưởng đến bộ rễ của cây.
Nhiều cây cho quá nhiều quả, chủ vườn cam phải dùng dây, cọc tre chống đỡ để tránh làm gãy cành, ảnh hưởng đến bộ rễ của cây.
Dù cam vẫn còn sai quả ngoài vườn, song ông Long cho hay, năm nay họ không nhận đặt cọc từ trước, mà chỉ bán cam cho khách đến tận vườn mua.
Dù cam vẫn còn sai quả ngoài vườn, song ông Long cho hay, năm nay họ không nhận đặt cọc từ trước, mà chỉ bán cam cho khách đến tận vườn mua.
Một quả cam Xã Đoài được cho ngon nhất khi quả có màu vàng đều, vỏ mỏng. Đặc biệt, quả phải đạt trọng lượng từ 200-300g, không quá lớn, cũng như quá bé.
Một quả cam Xã Đoài được cho ngon nhất khi quả có màu vàng đều, vỏ mỏng. Đặc biệt, trái phải đạt trọng lượng từ 200-300g, không quá lớn, cũng như quá bé. “Vì khách hàng họ biết rồi nên cứ tết là họ tự tìm đến tận vườn mua thôi. Năm nay tôi không nhận đặt cọc tiền nữa, bởi sợ nhận tiền rồi, đến cận tết cam không còn. Hơn nữa, cam đã đến vụ thu hoạch, nếu bán được càng sớm càng tốt, tránh để lâu sẽ ảnh hưởng tới cây” - ông Long nói.
Ông Phan Công Dương - Chủ tịch UBND xã Nghi Diên cho biết, người trồng cam Xã Đoài trên địa bàn xã năm nay ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhờ vậy sản lượng cũng tăng hơn so với năm ngoái. Vụ cam tết năm nay, toàn xã ước đạt 50.000 quả.
Ông Phan Công Dương - Chủ tịch UBND xã Nghi Diên cho biết, người trồng cam Xã Đoài trên địa bàn xã năm nay ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhờ vậy sản lượng cũng tăng hơn so với năm ngoái. Vụ cam tết năm nay, số lượng cam Xã Đoài trồng trong vườn người dân ước đạt 50.000 trái.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI