Cá mập quý hiếm nặng hơn 1 tấn chết dạt vào bờ biển Nghệ An

07/07/2021 - 10:03

PNO - Con cá mập nặng hơn 1 tấn, dài hơn 4m được ngư dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển Nghệ An. Trên thân con cá có nhiều đốm trắng như hoa được cho là cá mập voi quý hiếm.

Sáng 7/7, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, ngư dân địa phương đã tổ chức chôn cất một con cá được nghi là cá mập voi nặng hơn 1 tấn dạt vào bờ biển.

Con cá dài hơn 4m, nặng hơn 1 tấn, trên thân có nhiều đốm trắng được cho là cá mập hoa
Con cá dài hơn 4m, nặng hơn 1 tấn, trên thân có nhiều đốm trắng được cho là cá mập hoa

Theo đó, chiều tối 6/7, một số ngư dân địa phương phát hiện một con cá lạ, trôi dạt vào bờ biển ở Lạch Vạn (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) nên trình báo chính quyền địa phương. Sau khi xác định con cá đã chết, ngư dân đã dùng máy múc kéo con cá sâu bên trong bờ biển, chôn cất con cá này theo phong tục địa phương.

Theo một số ngư dân lâu năm, con cá nặng trên 1 tấn, dài hơn 4m. Phần đầu của con cá có hình dẹt vuông; trừ phần sống lưng, toàn thân cá nổi lên các đốm trắng đục như hoa nên đây có thể là cá mập hoa (còn gọi là cá mập voi).

Loài cá này thường sống ở Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và vùng biển Tây Nam, có thể sóng lớn đã đánh dạt cá vào bờ.

“Ngay trong đêm, người dân đã chôn cất con cá này ở gần bãi biển theo phong tục của ngư dân” - ông Hòa nói.

Cá mập voi là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá có kích thước lớn nhất hiện còn sống.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI