"Bóng hồng" Cảnh sát giao thông Hà Nội ra đường kiểm tra nồng độ cồn

22/05/2024 - 18:01

PNO - Chiều 22/5, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với sự hỗ trợ của các cán bộ nữ CSGT.

Chiều 22/5, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). So với các ca làm việc thường ngày, hôm nay thành phần Tổ công tác có thêm sự hỗ trợ của các cán bộ nữ CSGT.
Chiều 22/5, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). So với các ca làm việc thường ngày, hôm nay thành phần Tổ công tác có thêm sự hỗ trợ của các cán bộ nữ CSGT.
‘Bóng hồng’ cảnh sát giao thông Hà Nội ra đường kiểm tra nồng độ cồn.
"Bóng hồng" cảnh sát giao thông Hà Nội ra đường kiểm tra nồng độ cồn.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 45 phút làm việc, Tổ công tác đã liên tiếp dừng xe kiểm tra và phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm chủ yếu đều ở mức 1 và mức 2 (dưới 0,25mg/lít khí thở và từ 0,25 tới dưới 0,4mg/lít khí thở).
Theo ghi nhận của phóng viên, trong khoảng 45 phút làm việc, Tổ công tác đã liên tiếp dừng xe kiểm tra và phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp vi phạm chủ yếu đều ở mức 1 và mức 2 (dưới 0,25mg/lít khí thở và từ 0,25 tới dưới 0,4mg/lít khí thở).
Đơn cử, lúc 13h30, Tổ công tác phát hiện xe máy BKS 29T1-686.xx, do anh Nguyễn Văn H. (ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H. vi phạm ở mức 0,253mg/lít khí thở.
Đơn cử, lúc 13g30, Tổ công tác phát hiện xe máy BKS 29T1-686.xx, do anh Nguyễn Văn H. (ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H. vi phạm ở mức 0,253mg/lít khí thở.
Với vi phạm này, anh H. sẽ bị xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.
Với vi phạm này, anh H. sẽ bị xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Khoảng 5 phút sau, CSGT tiếp tục dừng xe máy BKS 34B2-617.xx, do anh Nguyễn Văn T. (SN 1980, quê Quảng Ninh) điều khiển, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,078mg/ lít khí thở. Anh T. cho biết trưa cùng ngày có uống một cốc bia và dính vi phạm.
Khoảng 5 phút sau, CSGT tiếp tục dừng xe máy BKS 34B2-617.xx, do anh Nguyễn Văn T. (SN 1980, quê Quảng Ninh) điều khiển, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,078mg/ lít khí thở. Anh T. cho biết, trưa cùng ngày có uống một cốc bia.
Chia sẻ về việc bị các nữ cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn, anh T. bất ngờ tỏ ra khá vui vẻ và cho rằng, việc xuất hiện những nữ cán bộ CSGT tại chốt sẽ làm người vi phạm đỡ bị áp lực, và khi bị kiểm tra, đa số người vi phạm sẽ thoải mái hơn.
Chia sẻ về việc bị các nữ cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn, anh T. cho rằng, việc xuất hiện những nữ cán bộ CSGT tại chốt sẽ làm người vi phạm đỡ bị áp lực, và khi bị kiểm tra, đa số người vi phạm sẽ thoải mái hơn.
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khi nữ CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì nhiều tài xế dù vi phạm nhưng vẫn vui vẻ chấp hành. Tuy nhiên, vì là phụ nữ nên công việc này có vất vả hơn so với các chiến sĩ là nam giới. Dù vậy, khi được chỉ huy giao nhiệm vụ, các nữ cán bộ CSGT luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khi nữ CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì nhiều tài xế dù vi phạm nhưng vẫn vui vẻ chấp hành.
'Bản thân tôi nói riêng và các nữ CSGT nhận được sự giúp đỡ từ gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù có vất vả hơn các chiến sĩ là nam giới nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Không chỉ dưới vai trò là nữ chiến sỹ CSGT, chúng tôi còn có vai trò là người mẹ, người vợ. Trước khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để vừa 'giỏi việc nước, đảm việc nhà', Đại úy Nhung chia sẻ.
'Dù có vất vả hơn các chiến sĩ là nam giới nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Trước khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để vừa "giỏi việc nước, đảm việc nhà", đại úy Nhung chia sẻ.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết việc xuất hiện các “bóng hồng” ở các trạm làm nhiệm vụ lưu động, và tiếp xúc với tài xế là chủ ý của cơ quan chức năng.  Theo đó, dùng sự mềm mại, nữ tính để tạo không khí nhẹ nhàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ, tạo tâm lý thoải mái cho các tài xế khi bị kiểm tra.  Việc có sự phối hợp của nữ cảnh sát là cần thiết, khi từng có tài xế kháng cự sai luật do bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời có hành vi tấn công người thi hành công vụ.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết việc xuất hiện các “bóng hồng” ở các tổ làm nhiệm vụ là chủ ý của cơ quan chức năng nhằm tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái cho các tài xế khi bị kiểm tra.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu