Bộ Quốc phòng, TP.HCM hỗ trợ 150.000USD khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện tại Lào

05/08/2018 - 17:31

PNO - Những ngày cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn lãnh đạo TP.HCM đã hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi tại tỉnh Attapeu với tổng số tiền 150.000USD.

Tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao số tiền 50.000 USD của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho Phó Đại sứ nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam Viengsay Dalasan, nhằm hỗ trợ chính phủ và nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện.

Thượng tướng Trần Đơn cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân tỉnh Attapeu tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố.

Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao
Thượng tướng Trần Đơn trao 50.000 USD của Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi

Phó đại sứ Viengsay Dalasan bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và QĐND Việt Nam nói riêng đã cùng chia sẻ tới người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi; đồng thời khẳng định, sẽ sớm chuyển số tiền của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới nhân dân vùng bị thiệt hại.

Trước đó, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung làm trưởng đoàn đã đến thăm đồng bào các bộ tộc Lào tại các địa phương bị thiệt hại người và tài sản trong sự cố vỡ đập thủy điện.

Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn lãnh đạo cấp cao TP.HCM đã đến khu tạm cư thăm hỏi các trường hợp bị mất nhà cửa và người thân trong sự cố vỡ đập thủy điện
Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao
 

Bà Võ Thị Dung bày tỏ: “Với truyền thống đoàn kết, hợp tác, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào nói chung và giữa hai địa phương TP.HCM và tỉnh Attapeu nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cùng các địa phương, các bộ ngành của Việt Nam đã và luôn chia sẻ, hỗ trợ giúp các địa phương của nước bạn Lào chăm lo cho đồng bào bị ảnh hưởng trong sự cố vỡ đập vừa qua”. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn sâu sắc đến nhân dân tỉnh Attapeu, đặc biệt là huyện Sa Nam Xay - địa phương chịu nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản trong sự cố vỡ đập.

Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn đã đến tận giường bệnh động viên các nạn nhân bị thương đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Attapeu
Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao

Bà Võ Thị Dung đã  chuyển lời động viên, thăm hỏi của  ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu; đồng thời chuyển thư thăm hỏi của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đến đồng chí Lệt-Xay-Pha-Nhon, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu.

Trong thư viết: “Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa TP.HCM với các địa phương Lào anh em nói riêng, TP.HCM đồng cảm, chia sẻ nỗi đau này và sẵn sàng cùng nhân dân tỉnh Attapư anh em khắc phục những khó khăn do tai nạn này gây ra”.

Bo Quoc phong, TP.HCM ho tro 150.000USD khac phuc hau qua vo dap thuy dien tai Lao
Bà Võ Thị Dung trao số tiền 100.000 USD của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu

Dịp này, bà Võ Thị Dung trao bảng tượng trưng số tiền 100.000 USD của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu, góp phần chăm lo, giúp đỡ đồng bào các bộ tộc Lào trong vùng thiệt hại do sự cố vỡ đập gây ra.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn cũng đã đến khu tạm cư thăm hỏi các trường hợp mất nhà cửa và người thân trong sự cố vỡ đập, đến tận giường bệnh động viên các nạn nhân bị thương đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Attapeu.

                                                                                                Lam Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI