Bộ GD-ĐT: Kỷ niệm 20/11 năm nay có ý nghĩa đặc biệt

17/11/2025 - 11:38

PNO - Ngày 17/11, tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030).

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025-2030). Ảnh: Lê Cường.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030) - Ảnh: Lê Cường.

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long... Đại hội vinh danh 39 Nhà giáo nhân dân, 47 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giáo dục giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ GD-ĐT cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào do Thủ tướng phát động và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 5 năm, phong trào đã tạo chuyển biến tích cực: Cấp ủy và người đứng đầu các cơ sở giáo dục chú trọng đổi mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý. Học sinh, sinh viên phát huy tính chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Các phong trào thi đua của Chính phủ như “Xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo”, “Đẩy mạnh chuyển đổi số”, “Xây dựng xã hội học tập”... được ngành Giáo dục triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, ngành đã tổ chức dạy học an toàn, linh hoạt, bảo đảm mục tiêu chất lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, 5 năm qua, giáo dục phổ thông đã hoàn tất chu trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Thành tích học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế tiếp tục nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu thế giới.

Giáo dục đại học ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với ngày càng nhiều trường, ngành đào tạo xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín khu vực và quốc tế; nhiều chương trình mới thuộc lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật mũi nhọn được mở.

Giáo dục nghề nghiệp cũng hội nhập sâu rộng thông qua các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN và thế giới, hình thành đội ngũ chuyên gia và đại sứ kỹ năng nghề đạt chuẩn khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Kỷ niệm 20/11 năm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi luật Nhà giáo lần đầu tiên được Quốc hội thông qua, chính thức hóa vị thế, trách nhiệm, nghĩa vụ và cơ chế bảo vệ nhà giáo. Đây được xem là “bước tiến pháp lý” để phát triển đội ngũ và nâng tầm nghề giáo trong xã hội.

5 năm qua, chế độ chính sách cho nhà giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Điểm chuẩn ngành sư phạm tăng trở lại, nhiều thí sinh giỏi chọn nghề giáo, thể hiện niềm tin vào tương lai của ngành.

Gửi lời chúc mừng đến những người làm nghề dạy học, Bộ trưởng mong muốn đội ngũ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất, truyền cảm hứng cho học sinh:

“Nhà giáo cần đủ sáng để dẫn dắt học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng; đặc biệt là sự mẫu mực, tinh thần học hỏi và lòng yêu thương”.

Bộ trưởng kỳ vọng toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI