Bộ GD-ĐT đặt hàng chương trình Edge AI và đào tạo 14 nhân lực nòng cốt

18/06/2025 - 16:05

PNO - Chương trình còn hướng đến đào tạo nhân lực AI chất lượng cao, đặc biệt là Edge AI, làm hạt nhân kết nối mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước.

Dự kiến, chương trình sẽ cho ra đời các bài báo quốc tế, bài báo khoa học, 14 nhân lực nòng cốt... Ảnh minh họa: RMIT
Dự kiến, chương trình sẽ cho ra đời các bài báo quốc tế, bài báo khoa học, 14 nhân lực nòng cốt... Ảnh minh họa: RMIT

Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt danh mục đặt hàng chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ, để tuyển chọn bổ sung thực hiện từ năm 2025. Tâm điểm là chương trình nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao và phục vụ các mục tiêu phát triển quốc gia.

Theo quyết định của Bộ GD-ĐT, chương trình đặt hàng mang tên “Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ và sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Mục tiêu tổng quát là xây dựng một chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính thực tiễn cao, phát triển phòng thí nghiệm Edge AI tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đồng thời thúc đẩy hợp tác ba nhà: Nhà trường - doanh nghiệp - nhà nước.

Chương trình còn hướng đến xây dựng các chương trình đào tạo nhân lực AI chất lượng cao, đặc biệt là Edge AI, làm hạt nhân kết nối mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước.

Về mặt chuyên môn, chương trình tập trung phát triển các công nghệ lõi liên quan đến nhận dạng sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay, mống mắt, giọng nói), mô hình ngôn ngữ lớn cho thiết bị biên, mã hoá hậu lượng tử, công nghệ định vị và dẫn đường, thiết kế - chế tạo chip AI và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khoẻ.

Một số thiết bị thông minh sẽ được nghiên cứu, chế tạo phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội như: Thiết bị kiểm soát vào/ra sử dụng sinh trắc học theo Luật Căn cước mới; thiết bị thông minh hỗ trợ lực lượng công an; hệ thống giám sát định vị vệ tinh trên biển; thiết bị ngăn chặn máy bay không người lái trái phép; hệ thống cảnh báo sạt lở; hệ thống phòng họp thông minh tích hợp thư ký ảo, vi mạch AI phát hiện rối loạn nhịp tim; hệ thống giám sát độ tập trung của học sinh, sinh viên qua sóng não…

Ngoài ra, chương trình sẽ phát triển thư viện phần mềm mã hoá hậu lượng tử, các mô hình ngôn ngữ tiếng Việt triển khai trên thiết bị biên, cùng hàng loạt giải pháp AI ứng dụng trong dân sự và an ninh.

Dự kiến, chương trình sẽ cho ra đời: 21 bài báo quốc tế thuộc danh mục Web of Science (WoS); 10 bài báo khoa học trong nước; 1 giáo trình về Edge AI; 11 học viên cao học, 3 nghiên cứu sinh theo định hướng Edge AI; 50 phần mềm/mô-đun/mô hình dữ liệu mở; 10 thiết bị hoặc testbed ứng dụng thực tế, 10 sáng chế hoặc giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn hợp lệ.

Thông qua chương trình, Bộ GD-ĐT kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam theo định hướng ứng dụng, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất công nghệ. Đây là một trong những bước chuẩn bị nhân lực và hạ tầng cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI