Bộ Công an mang nhiều mẫu ADN sang Anh

04/11/2019 - 13:06

PNO - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đoàn công tác của Bộ đã mang theo nhiều tài liệu và mẫu ADN để sang đối chứng với phía Anh. Từ đó sớm có thông tin, kết luận về nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container.

Ngày 4/11, chia sẻ bên hành lang Quốc hội về vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh, trong đó có người Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, đoàn của Bộ Công an đã sang Anh từ hôm qua (3/11), nhưng sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: "Nếu xác định được danh tính người Việt, thì bằng những biện pháp nhanh nhất, sẽ đưa người xấu số về nước. Việc này Chính phủ đã bàn và sẽ thực hiện theo đúng luật pháp Việt Nam, của Anh cũng như tập tục quốc tế”.

Bo Cong an mang nhieu mau ADN sang Anh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời bên hành lang Quốc hội

Liên quan đến các hộ gia đình gửi đơn trình báo có người mất tích, ông Tô Lâm nói, hiện chưa thể xác thực được các thông tin trình báo có liên quan đến vụ việc hay không, bởi khi nhiều người mất liên lạc với con cháu thì đều hoảng loạn, lo sợ nên cho rằng con mình là nạn nhân trong vụ việc nói trên. Nhưng thực tế, sau vài ngày, nhiều gia đình phát hiện ra người thân có khi đang còn ở trong nước, làm ăn ở nước này nước khác.

Ông Tô Lâm cũng đề nghị báo chí tuyên truyền trong nước và quốc tế cần đưa tin chính xác, đặc biệt là không được suy diễn thông tin. Cần thiết, có thể phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xác minh, trao đổi. Thông tin báo chí cung cấp rất quan trọng nhưng không đưa tin để làm phức tạp thêm tình hình.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng thông tin, hiện vụ việc đang được điều tra quốc tế, để sớm đưa các băng nhóm tội phạm, nhất là tội phạm buôn người ra xét xử nghiêm minh. Bộ Công an cũng chỉ đạo khởi tố vụ án để phát hiện, xử lý các đối tượng liên quan.

"Cảnh sát một số nước cũng sẽ tổ chức truy quét, nên phía Việt Nam có đề nghị Chính phủ các nước tạo điều kiện ổn định tình hình cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Anh", ông Tô Lâm nói.

Trước đó, vào tối 3/11, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về vụ việc 39 người tử vong tại Anh. 

Tham dự cuộc họp có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo, đại diện các Bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số địa phương…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Anh, xác minh danh tính các nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI