Bộ Công an chưa cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại

02/10/2020 - 17:26

PNO - Ngày 2/10, tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, đại diện Bộ Công an đã trả lời câu hỏi về việc xin bảo lãnh tại ngoại cho ông Nguyễn Đức Chung.

Trả lời tại cuộc họp báo về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội), Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh Điều tra (CQĐT) Bộ Công an hiện vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ việc liên quan đến bị can này.

Về vấn đề xin thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can này, Bộ Công đã nhận được đơn xin bão lãnh của gia đình bị can Nguyễn Đức Chung. Tuy nhiên qua trao đổi với VKSND Tối cao, xem xét về tội "Chiếm đoạt tài sản nhà nước" có tính chất nghiêm trọng và qua yêu cầu điều tra vụ án nên trước mắt Bộ Công an chưa giải quyết biện pháp ngăn chặn.

"Hiện CQĐT phối hợp với cơ quan y tế trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc cho bị can Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam. Tình trạng sức khỏe của bị can bình thường trong điều kiện mới", Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chung hiện đang bị tạm giam.
Ông Nguyễn Đức Chung hiện đang bị tạm giam

Trước đó, vào ngày 18/9, theo luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị can Nguyễn Đức Chung, gia đình ông này đang làm thủ tục xin cho bị can được tại ngoại hầu tra để điều trị bệnh ung thư. 

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" vào ngày 28/8. Ngoài ra, bị can này còn bị điều tra trong 2 vụ án khác. Vụ thứ nhất liên quan đến Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Sở Kế hoạch -  Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Vụ thứ hai là vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP. Hà Nội.

An Vũ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI