Bình Định khẩn trương ứng phó bão số 4 mạnh cấp 9

28/11/2014 - 16:46

PNO - PNO - Trước việc bão số 4 di chuyển vào Biển Đông với tốc độ nhanh, có khả năng ảnh hưởng đến Bình Định, UBND tỉnh Bình Định mở cuộc họp trực tuyến bàn biện pháp ứng phó với bão.

edf40wrjww2tblPage:Content

Binh Dinh khan truong ung pho bao so 4 manh cap 9

Sơ đồ vị trí và đường đi của cơn bão số 4.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, đến 10 giờ ngày mai (29/11), vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 12,3 độ vĩ Bắc, 111,6 độ kinh Đông, cách bờ biển Bình Định - Khánh Hòa khoảng 250 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp tới, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 10 giờ ngày 30/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 độ vĩ Bắc; 107 độ kinh Đông, trên đất liền Campuchia.

Do ảnh hưởng bão số 4, từ chiều ngày 29/11, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ chiều 27/11, Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, nhất là số tàu đang hoạt động ở khu vực giữa và nam Biển Đông di chuyển đến trú, tránh ở những khu vực an toàn.

Hiện tại, Bình Định đang có 6.767 tàu với 43.211 người đang hoạt động trên các ngư trường ở Biển Đông. Trong đó, số tàu neo đậu, hoạt động ven bờ trong tỉnh là 3.901 chiếc với 21.102 người; khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Ninh 382 tàu/3012 người; khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang 1.812 tàu/13.935 người.

Ngoài ra, khu vực quần đảo Hoàng Sa còn có 18 tàu/126 người; khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa 283tàu/1.981 người; khu vực quần đảo Trường Sa 371 tàu/3.055 người. Trong đó, đáng lo ngại là có 2.650 tàu/20.501 người đang nằm trong vùng nguy hiểm.

Hiện Sở NN-PTNT tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan đang kêu gọi tàu thuyền của ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng về bờ; chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra lượng nước tại các hồ chứa, triển khai phương án phòng chống lụt bão cụ thể cho các công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành chức năng, chính quyền các địa phương cử cán bộ túc trực 24/24 giờ tại đơn vị mình, đồng thời triển khai nhanh việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền ngư dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; kiểm tra phương án di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt, triều cường, sạt lở đất và kiểm tra các công trình thủy lợi, giao thông, có giải pháp gia cố các hạng mục công trình bị hư hỏng…

THU DỊU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI