Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam

17/04/2023 - 18:20

PNO - Chiều 17/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những bước phát triển về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong hơn 50 năm qua; đồng thời cảm ơn những hỗ trợ tích cực của chính phủ Thụy Sĩ dành cho Việt Nam, thông qua các dự án ODA về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, thương mại và giáo dục.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn chính phủ Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư lâu dài vào Việt Nam, giúp đỡ cho sự phát triển của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass cảm ơn Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian đón tiếp ông. Đại sứ đánh giá cao mối quan hệ đối tác song phương và đa phương của cả hai nước về nhiều mặt.

Ông Thomas Gass cho biết ông rất quan tâm đến việc trao đổi về kinh tế giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Ông chỉ ra, những năm qua, các công ty Thụy Sĩ đã chú trọng đầu tư vào việc đào tạo cho các nhân viên, lực lượng lao động địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đồng thời, mong đợi 2-3 năm nữa có thể mời nhiều đoàn đầu tư đến Việt Nam.

Thông qua buổi trò chuyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Đại sứ Thomas Gass cũng mong đợi việc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch châu Âu (EFTA) nhằm đẩy mạnh trụ cột hợp tác đầu tư - thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Thomas Gass khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ công tác của ông, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chế tạo, công nghệ cao, nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Hương

 
TIN MỚI