Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao huy hiệu Đảng tại huyện Bình Chánh

01/02/2023 - 13:24

PNO - Sáng 1/2, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại huyện Bình Chánh nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023).

Cùng dự có đồng chí Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh và lãnh đạo tại địa phương.

Dịp này, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thành Ca (đảng viên Chi bộ ấp 2, xã Hưng Long) và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Văn Hoàng (đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Bình Chánh).

đồng chí Nguyễn Thành Ca (đảng viên Chi bộ 2, xã Hưng Long, H.Bình Chánh
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Thành Ca (đảng viên Chi bộ 2, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh)

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tri ân trước những nỗ lực, đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giải phóng, độc lập dân tộc và vì sự phát triển chung của thành phố của các thế hệ đảng viên đi trước.

“Những thế hệ sinh sau năm 1975 sẽ phấn đấu, thể hiện trách nhiệm trước thành tựu mà cha anh đã gầy dựng. Rất mong các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục quan tâm, góp ý cho địa phương, thành phố trong thực hiện các chính sách nhằm chăm lo đời sống nhân dân, phát triển thành phố ngày một tốt hơn” - Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải gửi gắm.

đồng chí Nguyễn Thành Ca (đảng viên Chi bộ 2, xã Hưng Long, H.Bình Chánh
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Thành Ca (đảng viên Chi bộ 2, xã Hưng Long)

Đồng chí Nguyễn Thành Ca, sinh năm 1932, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh được kết nạp Đảng từ tháng 2/1950. Từ tháng 9/1946, đồng chí nhập ngũ chi đội 14 làm nhân viên văn phòng liên lạc viên Đại đội 1, hoạt động tại Tân An, chợ Lớn. Trải qua 46 năm công tác với các nhiệm vụ: Cán bộ tuyên huấn văn phòng Đảng ủy Tổng cục Giao thông Thủy bộ, Ban Giao thông vận tải; Đội phó Đội đảm bảo giao thông Đường sắt phía Nam; Bí thư Chi bộ Nhà máy Cơ khí Cầu Đường, Tổng cục Đường sắt; Cán bộ Ban giao thông công chính miền Nam… Đồng chí Nguyễn Thành Ca có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và quá trình phát triển nước nhà sau năm 1975.

Đồng chí Lê Văn Hoàng, sinh năm 1938, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (ngụ ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) vào Đảng ngày 2/2/1963. Tháng 3/1959 - 07/1986, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Tiểu đội trưởng đơn vị C9 (trực thuộc R); Trung đội phó C1, D4, F5; Trung đội trưởng C1 D21 trinh sát đặc công thuộc Sư đoàn 5; B trưởng phòng dân quân Bộ Tư lệnh thành; B trưởng Huyện đội Bình Chánh và Xã đội trưởng xã Bình Chánh. Trong giai đoạn 1968 -1973, đồng chí từng bị giặc bắt tại sân bay Biên Hòa và chịu tù đày tại Phú Quốc.

Phạm Phan

 

 
TIN MỚI