Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm niềm tin vào Chủ tịch Hội LHPN TPHCM

13/03/2020 - 11:33

PNO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân gửi gắm, với cương vị mới, mong Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phát huy vai trò cùng Hội đưa phong trào phụ nữ phát triển lên giai đoạn mới.

Ngày 13/3, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phối hợp Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ.

Đến dự có Ủy viên BChính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam Nguyễn Thị Ngọc Yến; ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM. 

Ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động chỉ định cán bộ đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định điều động chỉ định cán bộ đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân

Trước đó, Trưởng Ban Công tác phía Nam Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã công bố quyết định Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban công tác phía Nam, Trung Ương Hội LHPN Việt Nam trao quyết định chuẩn y Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Trưởng Ban công tác phía Nam, Trung Ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyết định chuẩn y Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với bà Nguyễn Trần Phượng Trân

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, bà Nguyễn Trần Phượng Trân là một cán bộ năng động, từng làm công tác Hội phụ nữ các cấp, trải qua các vị trí công tác gắn bó với quần chúng. Vì vậy, việc giới thiệu, chỉ định bà giữ vị trí này với mong muốn bà sẽ có sự đóng góp cùng tập thể lãnh đạo Hội đưa phong trào phụ nữ TPHCM tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, đó là hướng đến Đại Hội Đảng bộ thành phố và toàn quốc. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đại diện các lãnh đạo trao hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và đại diện các lãnh đạo trao hoa chúc mừng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

"Rất mong khi đồng chí Trân về, mang trong mình truyền thống gắn bó người lao động giai cấp công nhân và công tác hội phụ nữ sẽ cùng chị em đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tiếp tục đoàn kết, phát triển; đưa tiếng nói của Đảng, tiếng nói phụ nữ càng mạnh mẽ" - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, gửi gắm. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM vừa tiếp tục nhiệm kỳ Đại hội của mình 2016 - 2021, vừa tham gia vào Đại hội Đảng bộ thành phố, làm rõ nhiệm vụ của phụ nữ trong nhiệm kỳ này, đặc biệt là phụ nữ gắn với gia đình. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, phát biểu giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, phát biểu giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ vinh dự khi nhận quyết định điều động, phân công và nhận trọng trách của Ban Thường vụ Thành ủy giao cho, cũng như sự tín nhiệm của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

"Tôi ý thức đây là một trọng trách của mình, với sự tin tưởng của các đồng chí trong Ban thường vụ, của đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM đã dành cho Hội Phụ nữ, tôi hứa, sẽ luôn cùng tập thể Ban thường vụ Thành Hội, nỗ lực, cố gắng hết sức để cùng nhau đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt cố gắng giữ vững truyền thống, đoàn kết; giữ vững truyền thống suốt bề dày hoạt động của Hội luôn đi đầu, thể hiện sự năng động của phụ nữ thành phố" - Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, chia sẻ.   

Trước đó, chiều 27/2, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, nhiệm kỳ X, thống nhất bầu bà Nguyễn Trần Phượng Trân vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành Hội, giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ 100%.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân sinh ngày 28/1/1976, quê quán thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân chính trị - chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Bà từng giữ các chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TPHCM, Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân. Tháng 6/2019 bà được Thành ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM. 

Hoài An 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI