Bị phạt 5 năm tù vì "yêu" trẻ em

22/04/2013 - 15:16

PNO - PNO - Ngày 22/4, TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt Lê Quốc Nhựt (SN 1995, Tiền Giang) 5 năm tù tội "hiếp dâm trẻ em". Cấp sơ thẩm tuyên phạt Nhựt 6 năm tù.

Bi phat 5 nam tu vi

Bị cáo Nhựt tại toà

 Theo án sơ thẩm, Lê Quốc Nhựt và em N.T.O. (SN 1999) có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 12 giờ 30 ngày 14/4/2012, trong lúc O. cùng với bạn là Huỳnh Thị Thuý và Lê Tân Thành chuẩn bị vào học thì Nhựt cùng bạn là Nguyễn Văn Hùng, Trần Phước Toàn đến trường rủ O. và bạn O. đến nhà Hùng ở huyện Cái Bè, Tiền Giang chơi. Tại đây, Hùng tổ chức nhậu với Nhựt, Toàn. O và Thuý vào buồng ngủ. Khi Thuý ra ngoài đi vệ sinh thì Nhựt lẻn vào buồng "quan hệ" với O.

Đến sáng 15/4/2012, gia đình O. và Thuý đi tìm con thì phát hiện sự việc và đã tố cáo đến cơ quan công an.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI