Bệnh viện Nhi Đồng 2: Thực hiện thành công hơn 50 ca ghép gan, 37 ca ghép thận trẻ em

12/12/2025 - 08:00

PNO - Đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện thành công hơn 50 ca ghép gan và 37 ca ghép thận, trở thành bệnh viện nhi khoa đầu tiên tại khu vực phía Nam triển khai được các kỹ thuật này và khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng nhi khoa chủ lực của cả nước

Ngày 11/12, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) đã tổ chức hội nghị khoa học Ghép tạng trẻ em lần thứ tư. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, bệnh viện triển khai ghép thận từ năm 2004 và ghép gan từ năm 2005. Thời gian đầu, các ca ghép có sự hỗ trợ của chuyên gia Bỉ và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật ghép tạng cho trẻ - Ảnh: BVCC
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phẫu thuật ghép tạng cho trẻ - Ảnh: BVCC

Ghép tạng trẻ em, đặc biệt là ghép gan và ghép thận, là những kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và sự kiên trì vượt qua rất nhiều thách thức. Trong quá trình xây dựng và phát triển chương trình ghép tạng, giáo sư, bác sĩ Trần Đông A - người đã đặt nền móng, dẫn dắt những bước đi đầu tiên, cũng là tiền đề quan trọng để bệnh viện có được nhiều thành tựu, mang lại cơ hội sống cho trẻ bệnh nặng.

“Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 50 ca ghép gan và 37 ca ghép thận, trở thành bệnh viện nhi khoa đầu tiên tại khu vực phía Nam triển khai được các kỹ thuật này và khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng nhi khoa chủ lực của cả nước” - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

Theo các chuyên gia, kết quả ghép tạng ở trẻ vẫn còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, chủ yếu do khan hiếm nguồn tạng. Hầu hết các ca ghép gan và thận đều từ người cho sống (cha, mẹ, người thân), nguồn tạng từ người cho chết não bị bỏ lỡ.

Ở các nước phát triển, nguồn tạng hiến từ trẻ em chết não có thể sử dụng ghép tạng, mở rộng cơ hội sống cho các bệnh nhi. Tại nước ta, luật pháp chưa cho phép thực hiện dù có những trường hợp đặc biệt, cha mẹ của trẻ đồng ý hiến tạng để cứu người.

Các chuyên gia đề nghị, cần sớm điều chỉnh, sửa đổi quy định để phù hợp với thực tế y học và đạo đức xã hội, tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho hoạt động ghép tạng trẻ em.

P.An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI