PNO - Chiều 3/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2025" với chủ đề "Tết Đoàn viên cho các bé đang điều trị".
![]() |
Chiều nay, không khí tại khuôn viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định bỗng trở nên rộn ràng, ấm áp với chương trình “Trung thu yêu thương 2025” do Phòng Công tác xã hội tổ chức cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú |
![]() |
Chương trình là món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật và mang lại niềm vui trẻ thơ giữa những ngày nằm viện, với sự mở đầu bằng đội lân thu hút thân nhân, bệnh nhân đến tham dự |
![]() |
Sau khi biểu diễn, các "chú lân" đi đến giao lưu cùng bệnh nhi |
![]() |
Tại hành lang của khoa Nhi Tổng hợp, hội thi “Trang trí lồng đèn Trung thu” đã thu hút sự tham gia của khoảng 70 bệnh nhi và nhân viên y tế |
![]() |
Sau khi được nhân viên y tế hướng dẫn, các em nhỏ thỏa sức sáng tạo, vẽ, tô màu, dán họa tiết lên chiếc lồng đèn của riêng mình |
![]() |
Các tác phẩm vẽ lên ước mơ nhỏ bé bằng đôi tay non nớt và trái tim đầy khát khao yêu thương |
![]() |
Lồng đèn hình chú gà trống của một bệnh nhi |
![]() |
Nụ cười rạng rỡ khi tham gia sáng tác lồng đèn trung thu |
![]() |
Ánh mắt thơ ngây của các con khiến phụ huynh không khỏi xúc động, mẹ của một bệnh nhi cho biết: "Từ khi con nhập viện, cả nhà đều rất lo lắng, không có ngày vui trọn vẹn. Hôm nay, nhìn thấy nụ cười của con, tôi cũng vui lây" |
![]() |
Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh - phó Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng chương trình có thể mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng trọn vẹn, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm và vượt qua bệnh tật” |
![]() |
Sau khi trang trí lồng đèn, bác sĩ tại khoa chấm điểm và trao thưởng cho tác phẩm dễ thương nhất |
![]() |
Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh trao quà cho bệnh nhi trong chương trình |
Phạm An
Chia sẻ bài viết: |
Áp lực ngoại hình từ bạn bè và mạng xã hội, nhiều trẻ tuổi dậy thì đã tìm cách giảm cân cực đoan gây ảnh hưởng cả thể chất và tâm lý.
Tại Việt Nam, ung thư vú chiếm hơn 25% trong tổng số các loại ung thư. Do vậy, cần đầu tư và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư vú.
Tiếng nhạc tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vừa cất lên, không ít người bệnh đã mỉm cười thích thú, lắc lư theo giai điệu du dương.
Đây là các tài liệu chuẩn hóa, tối ưu hóa kết quả điều trị và nâng cao kỹ năng lâm sàng cho các thế hệ bác sĩ.
Sau gần 3 tuần được ghép tim, bệnh nhân H.T.N (45 tuổi) từng đứng trước ngưỡng cửa sinh tử đã hồi sinh sự sống.
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, nhiều vụ việc vi phạm gần đây đã ảnh hưởng đến sự an toàn của người bệnh và uy tín của ngành y tế.
Anh Chan Peng bị dòng điện cao thế phóng trúng lúc đang làm việc trên mái nhà. Các bác sĩ nhận định tiên lượng ban đầu cực kỳ dè dặt.
Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo điều trị thành công ca can thiệp bít dò động - tĩnh mạch phổi phải cho bệnh nhi H.H.M.Q.
Trong lúc bé trai 5 tuổi đang chơi trước nhà, bất ngờ một con chó (thuộc giống chó béc-giê) của nhà hàng xóm tấn công vào vùng mặt.
3g20 sáng 1/10, trực thăng của Binh đoàn 18 đã đáp xuống nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175, chuyển 3 bệnh nhân vào cấp cứu.
Nấm và 3 loại vi rút cùng tấn công dồn dập khiến người đàn ông nhập viện trong tình trạng tiên lượng tử vong.
Trước đây, ca mổ như vậy thường thực hiện ở bệnh viện tuyến trên thì nay, sự thành công này đã đem y tế chuyên sâu tới gần người dân hơn.
Cách đất liền hơn 180km, nay Côn Đảo đã dần hình thành “bệnh viện gần nhà” khi các bác sĩ từ bệnh viện lớn ở trung tâm TPHCM thay phiên đến đảo.
Vừa chào đời, bé N. đã bị tinh hoàn ẩn và dị tật bất sản hậu môn trực tràng hiếm gặp. Bé được phẫu thuật thành công, đã ổn định sức khỏe.
Sau khi té xuống ao nước, bé gái 3 tuổi, ở Đắk Lắk bị đoạn cây dài 16cm đâm vào và nằm trong bụng suốt 4 tháng.
Tân Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa khu vực Đông Nam Á.
Vừa qua, bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất đã dùng keo Fibrin điều trị thoái hóa khớp cho người bệnh.
Bị bệnh viện quê nhà trả về vì “hết phương án cứu chữa”, cụ bà H.S. bị các vết loét tì đè khắp cơ thể, có chỗ sâu tới lộ xương.