Bệnh nhân đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi dương tính trở lại với SARS-CoV-2

28/08/2020 - 16:07

PNO - Chiều nay 28/8, bác sỹ Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác nhận bệnh nhân (BN) 419 tái dương tính với virus SARS-CoV-2.

Viện Pasteur Nha Trang đã thông báo kết quả xét nghiệm lần thứ 3 của BN419 là dương tính với SARS-CoV-2, sau 16 ngày xuất viện, ông Đức cho biết thêm.

Bệnh nhân 419, là nam, (17 tuổi), ở tổ 9, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, từng đến bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm sóc người anh điều trị tại đây. Đây là ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố vào ngày 26/7, là ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng ở Quảng Ngãi. 

Sau một thời gian điều trị tại cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (nay là Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi), BN419 có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 nên  ngày 12/8 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi bệnh và về nhà tiếp tục theo dõi y tế.

Bệnh nhân 419 (áo đen) được công bố khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 12/8
Bệnh nhân 419 (áo đen) được công bố khỏi bệnh và xuất viện vào ngày 12/8

Ngày 16/8, bệnh nhân có triệu chứng khó thở, mệt nên nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đề theo dõi, điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp vào ngày 16,18/8 đều âm tính với SARS- CoV-2,  nhưng đến lần thứ 3 vào ngày 26/8 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 15g, chiều nay, bác sĩ Nguyễn Thái Hưng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi cho biết  đã sẵn sàng đón BN419 trở lại bệnh viện để điều trị.

Đây là ca bệnh tái dương tính đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, trưa 23/8, UBND phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi đã công bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa cách ly tập trung đối với khu vực tổ 9, nơi có BN419 sinh sống.

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã qua 19 ngày liên tiếp chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19,  4 ca đã được điều trị khỏi là BN thứ 370, 419, 621, 787 nhưng BN419 tái dương tính với  SARS- CoV-2, còn 2 bệnh nhân thứ 590 và 786 đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện dã chiến.

Lê Phúc 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI