Bé trai tử vong sau khi tiêm vắc-xin

30/06/2015 - 08:58

PNO - PN - Bé trai P.N.Q.B. tử vong 2 ngày sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem ở trạm y tế, nhưng ngành y tế Đà Nẵng kết luận nguyên nhân tử vong không do vắc-xin, quy trình tiêm chủng hay sốc phản vệ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc-xin, sinh phẩm y tế Đà Nẵng đã có kết luận cuối cùng về cái chết của cháu P.N.Q.B, SN 2015, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Hội đồng gồm Sở Y tế và các phòng liên quan, Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Trung tâm pháp y và Viện Pasteur Nha Trang.

Theo đó, kết luận khẳng định, nguyên nhân khiến cháu P.N.Q.B. tử vong không phải do chất lượng vắc-xin Quinvaxem; quy trình tiêm chủng của nhân viên y tế trạm y tế phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) cũng đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nguyên nhân sốc phản vệ cũng được loại bỏ do bệnh nhi tử vong sau 18 giờ tiêm chung.

Nguyên nhân cụ thể khiến cháu P.N.Q.B. tử vong vẫn chưa được làm rõ. Sở Y tế TP.Đà Nẵng đang phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (nơi bé P.N.Q.B. ra đời) để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 26/6, bé P.N.Q.B. được gia đình đưa đến Trạm y tế phường Hòa Minh tiêm vắc-xin Quinvaxem theo chương trình tiêm chủng định kỳ. Đến tối cùng ngày, bé P.N.Q.B. lên cơn sốt khoảng 37,5 độ C. Gia đình dùng khăn ướt để lau thân thể cho bé. Sáng 27/6, bé P.N.Q.B. tiếp tục lên cơn sốt 38 độ C nên người nhà cho uống thuốc giảm sốt. Lúc này, cơ thể bé P.N.Q.B. hạ nhiệt nên người nhà để cháu nằm ngủ trong phòng và ra ngoài làm việc.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, người nhà phát hiện bé P.N.Q.B. có dấu hiệu xuất huyết ở mũi nên tiến hành hô hấp nhân tạo nhưng đã quá trễ.

Bà Yến cho biết, gia đình bé P.N.Q.B. không đồng ý tiến hành phẫu thuật pháp y nên việc tìm nguyên nhân tử vong gặp khó khăn.

Ngoài ra, bà Yến khẳng định, mũi tiêm vắc-xin mà cháu P.N.Q.B. được tiêm chủng thuộc lô vắc-xin Quinvaxem 1453303. Lô vắc-xin này đã được sử dụng 3.733 mũi trong đợt tiêm chủng ngày 25 và 26/6. Trong số 3.733 trẻ được tiêm, chỉ ghi nhận hai trường hợp bị sốt nhẹ, sưng chỗ tiêm nhưng sau đó đều khỏe mạnh bình thường.

Được biết, cháu P.N.Q.B. là con thứ 2 trong gia đình. Cháu P.N.Q.B. sinh non ở tháng thứ 8, nặng 1,4kg. Đến ngày tiêm phòng, bé nặng 5,7kg.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI