Bé trai hít phải chiếc còi đồ chơi vào phổi

12/08/2018 - 17:00

PNO - Chiếc còi đồ chơi kẹt trong phổi khiến bệnh nhi ho khan dai dẳng và phát ra tiếng rít lạ từ phổi.

 

Một bé trai ở New Delhi, Ấn Độ được đưa đến phòng khám tai mũi họng trong tình trạng ho khan kéo dài 2 ngày.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bé khỏe mạnh và không có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù vậy bác sĩ phát hiện tiếng rít lạ phát ra từ phổi trái của bé.

Ảnh chụp X-quang phổi không tìm thấy dị vật nhưng phổi trái của bé sưng to như quả bóng, lớn hơn nhiều so với phổi phải.

Các bác sĩ quyết định dùng phương pháp nội soi phế quản qua cổ họng của bé trai và phát hiện một chiếc còi đồ chơi mắc kẹt trong phổi của bé.

Be trai hit phai chiec coi do choi vao phoi
Chiếc còi mà bé trai hít phải không thể phát hiện trên ảnh chụp X-quang.

Theo bác sĩ Pirabu Sakthivel ở Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ, nếu vật thể nào khác kẹt trong phổi của cậu bé, nó sẽ tạo ra âm thanh khò khè hay tiếng thở lớn thay vì tiếng rít như trường hợp này.

Cũng theo bác sĩ Sakthivel, dị vật mắc kẹt trong đường hô hấp là tình trạng phổ biến nhưng một chiếc còi lọt vào phổi như vậy rất hiếm gặp.

Cha mẹ cậu bé cho biết bé đã chơi với chiếc còi trước khi có triệu chứng ho. Sau khi chiếc còi được lấy ra ngoài, phổi của bé trai đã hoạt động bình thường trở lại. 

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI