Bé trai bị bút chì đâm xuyên mông 8cm vì bạn học nghịch dại đặt dưới ghế

07/12/2018 - 12:16

PNO - Trò nghịch dại của bạn học khiến cậu bé 9 tuổi nhập viện cấp cứu để mổ lấy cây bút chì ra khỏi cơ thể.

Ngày 7/12, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật cho một học sinh (9 tuổi, ở huyện Củ Chi) để lấy cây bút chì cắm sâu vào mông trái.

Chiều dài cây bút chì đâm vào cơ thể em học sinh được đo khoảng 8cm.

Be trai bi but chi dam xuyen mong 8cm vi ban hoc nghich dai dat duoi ghe
Cây bút chì khiến cậu bé phải vào bệnh viện để mổ

Mẹ của bệnh nhi kể, em bị bạn học cùng lớp nghịch dại khi lấy cây bút chì đặt dưới ghế. Khi ngồi xuống, em bị cây bút chì đâm lút vào mông.

Sau khi xảy ra tai nạn, em được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngay lập tức, bệnh nhi được đẩy vào phòng mổ để lấy cây bút chì ra, cắt lọc vết thương và đặt ống dẫn lưu.

May mắn, cây bút chì không gây tổn thương hậu môn trực tràng. Nếu không, ca phẫu thuật rất khó khăn; đồng thời bệnh nhi phải đặt hậu môn tạm ở bụng để dẫn lưu phân ra bên ngoài cơ thể trong thời gian chờ vết thương lành lặn. Sau đó, bệnh nhi sẽ mổ thêm lần nữa để đóng hậu môn tạm.

Chưa kể, vết thương vùng hậu môn dễ đối diện với nguy cơ nhiễm trùng, xì đường tiêu hóa…

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI