Bé gái 8 tuổi bị xâm hại trong trường học?

10/12/2016 - 15:48

PNO - Cháu H. trở về lớp trong trạng thái hoảng loạn, bộ phận sinh dục chảy máu. Kết quả giám định cho thấy H. bị dâm ô.

Chiều ngày 10/12, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc dâm ô xảy ra ở trường Tiểu học Trần Phú A (thuộc xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ) vào chiều ngày 7/12, nạn nhân là bé T.T.H.H (học sinh lớp 3).

Theo lời tường trình của anh N. - cha bé H., vào khoảng 14h ngày 7/12, anh được cô giáo thông báo H. bị chảy máu vùng kín, tinh thần hoảng loạn không rõ nguyên nhân.

Khi anh N. đến đưa con đi khám thì được bác sĩ thông báo bé H. bị rách tầng sinh môn, có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục. Ngay lập tức sự việc được anh N. thông báo sự việc tới cơ quan chức năng, lúc này công an huyện Chương Mỹ mới xuống lập biên bản.

Be gai 8 tuoi bi xam hai trong truong hoc?
Ngôi trường bé H. đang theo học (Ảnh Infonet).

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, bé H. bị xâm hại tình dục, chưa bị hiếp dâm. Theo lời kể của nạn nhân, bé H. xin cô giáo vào nhà vệ sinh đi tiểu. Khi vừa tới nơi, bé H. bị một kẻ đội mũ, bịt khẩu trang khống chế, kề dao vào cổ đe dọa nếu kêu lên sẽ đoạt mạng.

"Cháu H. tả đối tượng đi giày màu đen, tóc nhuộm màu. Sau khi dùng mũ bịt miệng cháu, hắn còn nhét vật thể lạ vào cùng kín của cháu rồi mới bỏ đi" - anh N. cho biết.

Trả lời báo Infonet, ông Nguyễn Công Thủy – Trưởng Công an xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và ông này cho biết: “Tôi không nắm được thông tin về vụ việc".

Còn lãnh đạo trường Tiểu học Trần Phú A nói "bận họp" nên không cung cấp thông tin. Phía gia đình anh N. bức xúc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú A đã trực tiếp gọi điện cho gia đình, đề nghị không được cung cấp thông tin về vụ việc và đề nghị gia đình không gặp mặt phóng viên báo chí.

Đông Tẩu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI