Bắt khẩn cấp 5 thanh niên chém người đi đường

18/03/2015 - 07:39

PNO - PN - 5 thanh niên vừa bị Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” do có liên quan đến vụ chém người gây thương tích vào rạng sáng 16/3.

edf40wrjww2tblPage:Content

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Phước Trung (28 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (18 tuổi), Đặng Hữu Thời (25 tuổi), Hà Gia Nguyên (21 tuổi), cùng ngụ ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) và Lâm Tuấn Phong (tự Quẹo, 22 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau.

Theo tin ban đầu từ cơ quan điều tra, tối 15/3, Thời cùng 2 người bạn tên Đẳng và Tổng đến nhậu tại khu vực cầu Lương Thế Trân (xã Lý Văn Lâm). Tại đây, một nhóm người lạ mặt đã tấn công nhóm của Thời khiến Thời và 2 người bạn bị thương nhẹ.

Đáng nói là sau khi vào trạm xá băng bó vết thương, Thời đã gọi cho Trung, Nam, Nguyên và Phong đến tiếp ứng. Nhóm này mang theo hung khí đi tìm nhóm người vừa chém Thời để trả thù.

Đến khoảng 1g 30 phút sáng ngày 16/3, nhóm của Thời gặp 3 thanh niên khác gồm: Trần Quốc Toàn (25 tuổi), Hồ Minh Tiến (24 tuổi) và Lê Hoàng Khén (21 tuổi, cùng ngụ ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) trước cổng khu dân cư Hoàng Tâm (xã Lý Văn Lâm).

Cho rằng anh Toàn, Tiến và Khén vừa chém Thời nên nhóm của Thời xông vào chém trả thù.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu. Riêng anh Toàn được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị do bị chém gần đứt lìa ngón tay.

ĐÔNG HƯNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI