Bắt đầu bán tháo hoa trái chưng Tết

18/02/2015 - 09:34

PNO - PN - Đến sáng 18/2 (30 Tết), tại các chợ hoa bến Ninh Kiều, chợ hoa dọc kênh Sáng Thổi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, các loại nông sản, hoa quả chưng Tết đua nhau xuống giá rầm rộ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bat dau ban thao hoa trai chung Tet

Chợ hoa trên kênh Sáng Thổi

Tối 29, người dân đi sắm tết, xem hoa vẫn còn rất đông, nhưng bên lề đường, người bán đã bắc loa rao ra rả giảm giá.

Loại dưa hấu đẹp nhất, trái lớn có khắc thư pháp, mấy hôm trước bán giá 20.000 đồng/kg, nay có nơi chưng biển “giá sốc 10.000 đồng/kg. Dưa hồ lô vỏ vàng ruột đỏ loại lớn đổ đống trong sạp cũng ít người xem.

Bưởi hồ lô khắc chữ nổi “tài lộc” tràn xuống cả vỉa hè, loại trung cũng chỉ hơn 100.000đ/ cặp.

Các loại hoa giỏ, chậu hoa cũng hạ giá từ 40% - 50%. Cúc đại đoá loại đẹp nhất, trước bán 100.000đ - 120.000đ/ cặp, đến thời điểm này chỉ còn lại nửa giá. Hồng tỉ muội, hồng hai da, tuy chỉ được bày bán rất ít, trước đây, người bán “chảnh” không chịu cho khách trả giá thì đến thời điểm này cũng phải “xuống nước”, từ 130.000đ/ cặp xuống còn 70.000 - 80.000đ/ cặp.

Dọc bên chợ hoa đã có người rao: “Bán xổ hoa để về nhà”.

Tuy nhiên, theo lý giải của người bán, “tiền nào của nấy”, ai mua trước thì lựa được hoa đẹp.

Bat dau ban thao hoa trai chung Tet

Dưa hấu là mặt hàng giảm giá mạnh ngày cuối năm.

Tiểu thương dãi nắng dầm sương mấy ngày qua, nay đã rất mệt mỏi, ngả lưng xuống các tấm lót ngủ ngon lành dù khách tham quan, mua sắm còn đông.

Chị Phan Ngọc Hân, người bán hoa từ Sa Đéc, Đồng Tháp sang, cho biết: “Mấy ngày qua, lượng hoa bán ra cũng khá, tui lên 250 cặp cúc đại đoá, nay chỉ còn vài chục cặp, cơ bản đã có lời, giờ bán rẻ chút, khỏi mất công chở về”.

Tuy nhiên, dọc đường Ngô Quyền, và trong các chợ, giá các loại đồ cúng, dựng bùa nêu như cau, trầu, vòng chưng dưa vẫn giữ giá, cau loại đẹp 5.000đ/ 3 trái, vòng để dưa loại nhỏ 10.000đ/ cặp. Hoa cúng như huệ trắng loại tốt nhất 150.000đ/chục, huệ màu 100.000đ/chục.

HIỀN DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI