Bảo vệ trẻ em trước nạn bạo hành, xâm hại

26/07/2014 - 10:07

PNO - PNO - Hội LHPN TP tổ chức hội nghị chiều 25/7 nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của từng gia đình và cộng đồng, về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

edf40wrjww2tblPage:Content

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, mỗi năm cả nước có khoảng 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục. Trong ba năm qua (2011 - 013), công an cả nước phát hiện 4.723 vụ xâm hại trẻ em, tăng 370 vụ, trong đó xâm hại tình dục trẻ em là 3.347 vụ. Riêng tại TP.HCM xảy ra 344 vụ trẻ em bị xâm hại.

Bao ve tre em truoc nan bao hanh, xam hai

Trong bối cảnh đó, chiều 25/7, Hội LHPN TP tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (ảnh). Hội nghị thu hút 350 thường trực, cán bộ, hội viên 24 phường, xã điểm thực hiện đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt", thành viên CLB "Gia đình nuôi dạy con tốt", lực lượng nuôi giữ trẻ tại các điểm giữ trẻ trên địa bàn TP tham qua.

Hội nghị nhằm mục đích trang bị, nâng cao nhận thức của từng gia đình và cộng đồng, đặc biệt là các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Qua đó nhằm góp phần giảm tới mức thấp nhất tình trạng trẻ bị bạo hành và xâm hại tình dục, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ.

Hội nghị có hai chuyên đề: trang bị các kiến thức và kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em do ông Nguyễn Văn Tính - Phó trưởng phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động, thương binh và Xã hội trình bày; trang bị các kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho các bậc cha mẹ trong việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ do bà Nguyễn Thị Bạch Quyên - tuyên truyền viên đề án 704 trình bày.

Tại hội nghị, các báo cáo viên còn giải đáp các thắc mắc xoay quanh nội dung: dấu hiệu nhận biết trẻ bị bạo hành, các yếu tố nào làm tăng nguy cơ bạo hành, cách phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, lao động chưa thành niên là gì, một số hình thức vi phạm luật lao động, cách can thiệp phòng ngừa cơ bản khi thấy trẻ bị bóc lột lao động…

Thanh Hoa

Hội LHPN huyện Nhà Bè tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật”

Ngày 25/7, Hội LHPN huyện Nhà Bè tổ chức “Ngày Phụ nữ và Pháp luật” lần thứ V, đợt 4 năm 2014. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Lệ Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN huyện Nhà Bè, Thường trực Hội LHPN xã Phú Xuân, các ban ngành, đoàn thể xã cùng 75 HV, PN.

Bao ve tre em truoc nan bao hanh, xam hai

Thạc sĩ Đặng Văn Hữu Phước - Chuyên viên Phòng Tư pháp Huyện - Hội Luật gia huyện Nhà Bè đã triển khai với những nội dung cơ bản của Luật Đất đai. Hơn 30 lượt HV, PN đã được tư vấn trực tiếp về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ - trẻ em như: Luật Đất đai, hợp thức hóa nhà, thừa kế, hôn nhân và gia đình…

Trước đó, 150 cán bộ hội của Nhà Bè cũng đã được tập huấn Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI