Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chính thức đi vào hoạt động tại TP. Huế

06/06/2022 - 17:54

PNO - Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chiều 6/6, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao Quyết định số 1325 /QĐ-UBND cho phép hoạt động đối với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận Quyết định.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận Quyết định.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đại diện gia đình Đại tướng đón nhận Quyết định.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là bảo tàng ngoài công lập được hoạt động tại địa chỉ số 144, Đặng Thái Thân, phường Thuận Hòa, TP. Huế  (Thừa Thiên - Huế) Bảo tàng hoạt động theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức hoạt động của bảo tàng và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, khẩn trương của gia đình Đại tướng trong việc xây dựng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đồng thời bày tỏ vui mừng khi trên địa bàn tỉnh có thêm 1 bảo tàng ngoài công lập, góp phần phong phú thêm các điểm đến du lịch, là địa chỉ để giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Dự kiến, bảo tàng sẽ khai trương vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967 - 6/7/2022).

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI