Bão số 6 suy yếu, gió mạnh quật ngã cây cối tại Phú Yên

11/11/2019 - 00:10

PNO - Tối 10/11, tâm bão số 6 ngay trên vùng biển gần bờ các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Gió lớn đã làm nhiều cây xanh ngã đổ tại thành phố Tuy Hòa

Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Theo ghi nhận của phóng viên chiều tối 10/11, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã có mưa to và gió lớn. Trong ảnh một cây xanh ngã đổ dọc bờ kè biển thành phố Tuy Hòa.
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Từ khoảng 19g, đường phố ở trung tâm thành phố Tuy Hòa vốn đông đúc những ngày cuối tuần, nay trở nên vắng vẻ bởi gió giật mạnh kèo theo mưa lớn khiến người dân không dám ra đường
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Cây xanh ngã đổ trên đường Hùng Vương, rất may không có thiệt hại về người
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Một biển quảng cáo bị gió cuốn đổ sập ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo báo cáo của UBND huyện Đông Hòa, có 115 phương tiện tàu thuyền tại khu vực Vũng Rô đã được sắp xếp neo đậu an toàn. Trong đó 85 phương tiện đậu lại Vũng Rô và 30 phương tiện nơi khác đên tránh trú. Toàn bộ số lao động trên tàu đã lên bờ để trú bão,.
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Huyện Đông Hòa cũng tiến hành di dời người dân tại các vùng xung yếu, sạt lở. Tổng số 169 hộ/555 khẩu trong huyện đã di dời. Lãnh đạo huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến cơn bão để có biện pháp ứng phó kịp thời. Sau khi bão kết thúc các địa phương được yêu cầu phải nhanh chóng cập nhật tình hình thiệt hại, bố trí lực lượng giúp nhân dân khắc phục để ổn định cuộc sống.
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Trước giờ bão số 6 sắp đổ bộ vào đất liền, chỉ có tàu hỏa là phương tiện giao thông duy nhất còn hoạt động bình thường
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Đường phố trung tâm huyện Đông Hòa cũng vắng vẻ lúc 22g đêm. Thông tin từ UBND tỉnh Phú Yên, có hơn 59.700 hộ dùng điện trên địa bàn tỉnh đã bị mất điện do sự cố bởi bão số 6 gây ra, chiếm khoảng 21,07% tổng lượng khách hàng của điện lực toàn tỉnh.
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Hồi 23g đêm 1/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.
Bao so 6 suy yeu, gio manh quat nga cay coi tai Phu Yen
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI