Báo chí tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời, bám sát đời sống thực tiễn

17/03/2023 - 14:24

PNO - Ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết, hoạt động báo chí TPHCM năm 2022 có nhiều khởi sắc.

Sáng 17/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cùng chủ trì hội nghị
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu (giữa), Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (trái), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cùng chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết, hoạt động báo chí TPHCM năm 2022 có nhiều khởi sắc khi tiếp tục thông tin đậm nét, đầy đủ, kịp thời các hoạt động, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế cũng như ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng chống dịch bệnh; thể hiện được sự chung sức, đồng lòng và cả nước hướng về thành phố.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khẳng định đó là một quyết sách độc đáo của Đảng bộ TPHCM, đáp ứng mong muốn, tình cảm của người dân đối với Bác Hồ.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã tăng cường thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và nội dung các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội để đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch; phản ánh kịp thời những đánh giá, nhìn nhận tích cực của chuyên gia, người dân trong nước và báo chí, dư luận quốc tế về các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi kinh tế; tiếp tục tuyên truyền về chủ đề năm 2022 là “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị”...

Đối với hoạt động xuất bản, nhiều hoạt động có ý nghĩa như Lễ hội Đường sách tết Nhâm Dần năm 2022; triển lãm sách kỷ niệm các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại Đường sách TP như: Tuần lễ triển lãm sách và các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022); các hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ I… được tổ chức đã nhận được sự đón nhận của đông đảo nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình công tác, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động báo chí, xuất bản trong thời gian tới.

Đại diện các nhóm tác giả đạt giải thưởng Búa liềm vàng năm 2022 được tuyên dương và trao thưởng
Đại diện các nhóm tác giả đoạt giải thưởng Búa liềm vàng năm 2022 được tuyên dương và trao thưởng tại sự kiện

Phát biểu định hướng hoạt động năm 2023, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - đã biểu dương và cảm ơn đội ngũ những người làm báo, những người làm công tác xuất bản đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. “Có thể nói sự đồng hành của các cơ quan báo chí, xuất bản TPHCM là sự chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm, luôn mong thành phố vượt qua những khó khăn trở ngại để tăng tốc phát triển nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy thành phố phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình” - Phó bí thư Nguyễn Văn Hiếu nhận định.

Phó bí thư Thành ủy cũng nhắc đến một số mặt hạn chế trong công tác báo chí như các bài viết về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh còn ít; các vấn đề còn tồn đọng trong việc sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí vẫn chưa được giải quyết.

Ông nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, tăng tốc, tạo đà phát triển có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đồng thời hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Năm 2023 cũng là năm TP xác định là năm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do đó, công tác báo chí, xuất bản có rất nhiều việc cần phải làm trong thời gian sắp tới để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Nhân sự kiện này, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng đã khen thưởng, biểu dương các tác phẩm đã đạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Các tác phẩm được khen thưởng gồm: Loạt bài Những nữ đảng viên chân đất của nhóm tác giả: Quốc Ngọc - Thu Lê - Mẫn Nhi - Diễm Chi (Báo Phụ nữ TPHCM);  Phóng sự truyền hình Trên con đường đi tới của nhóm tác giả Cao Anh Minh - Thái Thành Chung - Lương Vũ Phong - Ngô Minh Tuấn - Đào Trưng - Trường Giang - Thu Hiếu - Hoàn Thiện - Vĩnh Tiến - Trần Tú - Minh Tấn (Đài Truyền hình TPHCM); tác phẩm Cán bộ nghĩ đúng, làm trúng phải được bảo vệ của nhóm tác giả Thu Hường - Văn Minh (Báo Sài Gòn Giải Phóng)...

Thu Lê

 
TIN MỚI