Bánh ú tro, chè... ế ẩm ngày tết Đoan ngọ

31/05/2025 - 12:38

PNO - Nhiều tiểu thương tận dụng mặt bằng nhập thêm các sản phẩm ngày tết Đoan ngọ về bán, trong khi sức mua yếu khiến nhiều sản phẩm ế ẩm.

Trong sáng ngày 31/5, dù là ngày tết Đoan ngọ nhưng không khí mua sắm lễ vật tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) khá trầm lắng.
Sáng 31/5, dù là ngày tết Đoan ngọ nhưng không khí mua sắm lễ vật tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM) khá trầm lắng.
Có những thời điểm, tại một số cửa hàng không một bóng khách, người bán ngồi tám chuyện với nhau
Có thời điểm, tại một số cửa hàng không một bóng khách, người bán ngồi tám chuyện với nhau.
Số lượng bánh tại các sạp, các cửa hàng cũng ít hơn mọi năm
Số lượng bánh tại các sạp, các cửa hàng ít hơn mọi năm.
Bánh ú tro tại đây có hai loại, một loại từ miền Trung như Hội An, Quảng Ngãi được gói từ lá nhung. Loại còn lại là từ Tây N
Bánh ú tro tại đây có 2 loại, một loại từ miền Trung như Hội An, Quảng Ngãi được gói từ lá nhung, khi nấu chín, lá vẫn giữ màu xanh. Theo người bán, bánh được gói bằng lá nhung sẽ thơm và bùi hơn.
Chị Nguyệt, tiểu thương tại chợ Bà Hoa cho biết, so với năm trước, giá bánh ú trong không đổi dù các nguyên liệu gói bánh đều tăng giá. Nguyên nhân là do tiểu thương biết sức mua sẽ giảm nên không dám tăng giá. Mọi năm, khách sắm đủ lễ vật như bánh ú, chè, cơm rượu, lá đuổi muỗi...
Chị Nguyệt, tiểu thương tại chợ Bà Hoa cho biết, so với năm trước, giá bánh ú trong không đổi dù giá các nguyên liệu gói bánh đều tăng. Do biết sức mua sẽ giảm nên tiểu thương không dám tăng giá bán. "Mọi năm, khách sắm đủ lễ vật như bánh ú, chè, cơm rượu, lá đuổi muỗi... nhưng năm nay, người mua rất ít. Thậm chí, nhiều người không mua bánh mà tự nấu chè để cúng. So với năm trước, lượng khách mua sắm lễ vật giảm phân nửa" - chị Nguyệt nói.
Các loại chè, cơm rượu có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/phần, song cũng ế ẩm.
Các loại chè, cơm rượu có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/phần.
Các loại lá đuổi muỗi có giá 15.000 đồng/bó nhưng rất ít khách mua
Các loại lá đuổi muỗi có giá 15.000 đồng/bó.
Tại chợ An Nhơn (quận Gò Vấp, TPHCM), sức mua của người dân cũng khá thấp.
Các tiểu thương tại chợ An Nhơn (quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, năm nay rất ít người mua. Nếu năm trước, vào ngày tết Đoan ngọ, buổi sáng có thể bán được vài trăm bánh, thì năm nay bán chưa tới 100 bánh.
Do bánh có kích thước lớn hơn nên bánh có giá 85.000 đồng/chục
Bánh lớn hơn, nhân nhiều hơn nên bánh có giá 85.000 đồng/chục. So với năm trước, giá bánh không đổi.
Chè có giá 15.000 đồng/phần. Tiểu thương tại chợ An Nhơn cho biết, khách mua chè nhiều hơn là mua bánh
Chè cũng giữ giá bán 15.000 đồng/phần. Tiểu thương tại chợ An Nhơn cho biết, khách mua chè nhiều hơn là mua bánh.
Tại các khu vực đông công nhân, người lao động như An Dương Vương (quận Bình Tân, TPHCM)
Tại các khu vực đông công nhân, người lao động như An Dương Vương (quận Bình Tân, TPHCM), nhu cầu mua sắm lễ vật càng ít hơn. Tại đây, bánh có giá 80.000 đồng/chục. Người bán cho biết, do bánh có kích thước lớn nên giá cao hơn.
Chủ điểm bán này cho biết, so với năm ngoái, sức mua cũng giảm gần phân nửa do người người tiêu dùng đang.
Chủ điểm bán này cho biết, so với năm ngoái, sức mua giảm gần phân nửa.

Thanh Hoa - Ngọc Yến

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nguyễn Thúy 31-05-2025 23:02:27

    Ú lá tre quê tôi ngày thường 25k/10 cái. Hôm qua, hôm nay thì giá 50k/10 cái. Sao mà mua được?
    Chôm chôm thái ngày thường 30-35k/kg nay thì 50k/kg. Chôm chôm tróc thường 15-20k/kg thì nay chỉ 25k/kg tăng không bao nhiêu. Chè thì giữ nguyên giá như ngày thường.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI