Bản án dành cho gã cha dượng đồi bại

23/03/2020 - 12:24

PNO - Sau khi kết hôn và sống chung, Y Phon Niê đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ.

Sáng 23/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Phon Niê (37 tuổi, trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào tháng 5/2016, Y Phon kết hôn với chị H’T. (SN 1986, trú cùng xã). Thời điểm này, chị H’T. đã có 2 con riêng sinh đôi vào năm 2011.

Trong quá trình chung sống, từ năm 2017 đến tháng 8/2019, lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Y Phon đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. (con riêng của chị H’T.- tên nạn nhân đã được thay đổi). Mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội, Y Phon đều mở phim sex trên điện thoại di động của mình cho nạn nhân xem và dụ dỗ bằng cách cho bé gái này từ 3.000 - 5.000 đồng. Không chỉ vậy, gã cha dượng thú tính đe dọa nạn nhân không được nói cho người khác biết…

Bị cáo Y Phon Niê tại phiên tòa
Bị cáo Y Phon Niê tại phiên tòa

Đến chiều 5/8/2019, trong lúc chị H’T. đi đám cưới, Y Phon đã dùng thủ đoạn tương tự để thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. Khi gã cha dượng đồi bại vừa thực hiện xong hành vi bỉ ổi thì chị H’T. đi đám cưới về phát hiện ra sự việc. Y Phon đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Đến ngày 10/8/2019, chị H’T. đã đến Công an huyện Krông Búk tố cáo sự việc. Tại thời điểm Y Phon hiếp dâm lần cuối cùng, cháu B. mới hơn 7 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Phon Niê 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI