Bác Hồ với sự nghiệp phát triển phụ nữ và bình đẳng giới

22/12/2022 - 18:30

PNO - Ngày 22/12, Hội Nữ trí thức TPHCM đã phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển phụ nữ và bình đẳng giới”.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Hoạt động đã thu hút sự quan tâm, tham dự của các thành viên Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Nữ trí thức TPHCM, Hội Nữ trí thức Đồng Nai và các nhà nghiên cứu, nhà quản lý am tường trong lĩnh vực triết học, lịch sử, giáo dục, tâm lý…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam - cho biết, hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Vì sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới” diễn trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng bộ và nhân dân TPHCM có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm thực hiện nhiệm vụ Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố mang tên Bác như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đã đề ra. Vì vậy, hội thảo vừa thể hiện tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là tinh thần trách nhiệm của các đơn vị phối hợp đối với việc vận dụng cũng như tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ tri thức Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo
Giáo sư - tiến sĩ Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ tri thức Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định, hội thảo không chỉ khơi dậy lòng biết ơn, tình cảm kính yêu vô hạn của phụ nữ Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tạo diễn đàn học thuật để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các giảng viên đi sâu nghiên cứu những tư tưởng, quan điểm, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phát triển phụ nữ; làm sáng tỏ thêm những cơ sở lý luận để tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, chú trọng đến công tác phụ nữ bằng những chính sách phù hợp với thời đại, thực hiện hiệu quả hơn công tác bình đẳng giới.

26 báo cáo tham luận được thể hiện tại hội thảo đã tập trung làm rõ 2 chủ đề chính. Một là, làm rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong thời đại mới. Hai là, đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn phát huy vai trò, quyền bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI