Áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông

05/05/2023 - 14:11

PNO - Một áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện ở khu vực miền Trung Philippines, dự báo sẽ vào khu vực giữa và Nam Biển Đông, ảnh hưởng đến tàu bè hoạt động trong vùng này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10g ngày 5/5, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Palawan miền Trung Philippines có tọa độ 10 độ Vĩ Bắc, 119,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới - ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Dự báo đến 10g ngày 6/5, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực phía đông, khu vực giữa và nam Biển Đông. 

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ và hướng di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 10g ngày 7/5, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía đông nam của khu vực giữa Biển Đông, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, có sóng biển cao 2-3m.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nhưng xác suất không cao và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu sự chi phối của El Nino nên số lượng các cơn bão hoạt động trên Biển Đông năm nay có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần đề phòng các cơn bão mạnh, trái quy luật, có quỹ đạo và cường độ phức tạp, khó lường.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành Công điện số 01/CĐ-QG gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang. Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI