Án treo cho trưởng công an xã giữ người trái phép gây tử vong

13/06/2014 - 17:14

PNO - PNO - Ngày 13/6, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù treo đối với bị cáo Phạm Văn Tự (SN 1970), nguyên Trưởng công an xã Bom Bo, huyện Bù Đăng về hành vi giữ người trái pháp luật.

An treo cho truong cong an xa giu nguoi trai phep gay tu vong

Bị cáo Tự tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2009, ông Hồ Văn Tám (ngụ thôn 10, xã Bom Bo) đến Công an xã Bom Bo tố cáo ông Nguyễn Văn Long (SN 1969) hiếp dâm cháu ngoại mình.

Trưởng công an xã Phạm Văn Tự liền phân công ông Phạm Hùng Cường (SN 1966, phó công an xã) thụ lý.

Đến khoảng 20 giờ ngày 22/12/2009, ông Cường cùng một vài xã đội đến nhà mời ông Long về trụ sở công an xã để lấy lời khai. Tại đây, ông Long đã bị tạm giữ lại qua đêm mà không có bất cứ quyết định tạm giữ hành chính nào.

Đến sáng ngày 23/12, bà Trần Thị Sang (vợ ông Long) mang cơm đến cho chồng thì được ông Tự thông báo là chồng bà đã chết do tự tử trong phòng giam hành chính.

Cho rằng cái chết của chồng mình quá bất thường, bà Sang đã yêu cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ngày 25/2/2010, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận: “Nạn nhân có bị ngoại lực tác động vào vùng đỉnh chẩm gây bầm tụ máu nhẹ dưới da đầu sát màng xương sọ. Nạn nhân tử vong do xuất huyết nội sọ”. Sau đó, ông Tự và ông Cường bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật.

Riêng khiếu nại của gia đình nạn nhân về nguyên nhân cái chết của ông Long, Cơ quan điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 15/11/2013, TAND huyện Bù Đăng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Tự 18 tháng tù treo và bị cáo Cường 15 tháng tù treo. Không đồng ý với bản án đối với bị cáo Tự, chị Sang đã làm đơn kháng cáo.

Anh Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI