60/60 bệnh viện công tại TPHCM đã hoàn thành bệnh án điện tử

26/09/2025 - 12:19

PNO - Sáng 26/9, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu của ngành y tế thành phố.

Tham dự có Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và đại diện các bệnh viện công lập, ngoài công lập.

Tại hội nghị, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố hiện có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám.

Tính đến nay, ngành y tế TPHCM ghi nhận có 153/164 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ hơn 93% toàn hệ thống y tế. Trong đó, 60/60 bệnh viện công lập đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động, 13/14 bệnh viện thuộc bộ, ngành và 80/90 bệnh viện ngoài công lập đã triển khai.

Lãnh đạo các bệnh viện giơ bangr ký kết đồng thuận tham gia xây dựng kho dữ liệu của Ngành Y tế TPHCM
Lãnh đạo các bệnh viện giơ bảng ký kết đồng thuận tham gia xây dựng kho dữ liệu của ngành y tế TPHCM

Theo Sở Y tế TPHCM, dù chưa đạt 100% bệnh viện thuộc hệ thống y tế thành phố, nhưng đây là kết quả nỗ lực của toàn ngành y tế với nhiều giải pháp, xét theo phạm vi ứng dụng, tỉ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn viện đạt mức cao và hoàn thành ở quy mô toàn bộ bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đề nghị mỗi đơn vị cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện và phát huy hiệu quả của bệnh án điện tử, sẵn sàng kết nối liên thông vào kho dữ liệu chung. Bởi bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực như rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Tuy nhiên, hiện các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần có các chính sách và giải pháp thiết thực giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Đồng thời, chi phí vận hành bệnh án điện tử cần sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cấp lãnh đạo tập trung thực hiện 5 vấn đề nhằm triển khai và quản lý bệnh án điện tử hiệu quả hơn.

Thứ nhất tiếp tục rà soát bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cáo báo để tổng hợp, kiến nghị Bộ Y tế để thực hiện đảm bảo trên cơ sở Nghị quyết 72, trên cơ sở tham mưu của Bộ đối với cơ quan có thẩm quyền nhằm vận hành thông suốt, hiệu quả trên thực tế.

Thứ hai, ngành y tế đã tiến hành quản lý dữ liệu sức khỏe dân cư thông qua mở sổ sức khỏe điện tử, bao phủ 100% người cao tuổi ở TPHCM (chưa sáp nhập), cần tiếp tục mở rộng bao phủ quản lý hồ sơ sức khỏe người cao tuổi ở vùng Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (trước đây), và tiến dần mở rộng thêm nhóm đối tượng mới là quản lý sức khỏe điện tử ở tất cả trẻ em, sau đó là phụ nữ tại thành phố.

Thứ ba, đề nghị Sở Y tế TPHCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ tại các bệnh viện,nhất là y tế cơ sở và y tế ngoài công lập.

Thứ tư phải báo cáo sát tình hình thực tiễn để kịp bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng làm công nghệ thông tin cho các bệnh viện và chi phí vận hành bệnh án điện tử cần phải có chính sách vĩ mô. Vì vậy cần sớm nghiên cứu, đánh giá tác động, kiến nghị để cấp thẩm quyền ban hành chính sách thực hiện một cách hiệu quả.

Thứ năm, đơn vị quản lý phải quan tâm chuẩn hóa, hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung an toàn, bảo mật, liên thông đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo, và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI