450 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III

25/11/2021 - 20:30

PNO - Chiều 25/11, 450 đại biểu đã tham dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội được tổ chức tại Hà Nội cùng các điểm cầu trực tuyến TP.HCM, Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu TP.HCM do PGS-TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP.HCM làm trưởng đoàn, Ths Trần Thị phương Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng 8 đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội, 14 đại biểu còn lại dự đại hội trực tuyến tại điểm cầu TP.HCM.

Quang cảnh Đại hội tại diểm cầu Hà Nội
Đại hội tại điểm cầu Hà Nội

 

Đại hội sẽ làm việc trong hai ngày 25 và 26/11/2021.
Đại hội đại biểu Nữ trí thức Việt Nam lần thứ III sẽ làm việc trong hai ngày 25 và 26/11/2021.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã phải đối mặt với những khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp, không nhận được kinh phí từ ngân sách nhà nước cùng nguồn thu từ hội phí hạn chế nên kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu dựa vào sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân, doanh nghiệp, tập thể.

Các đại biểu ở điểm cầu TP.HCM biểu quyết thông qua chương trình đại hội.
Các đại biểu ở điểm cầu TP.HCM biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Tuy vậy, Hội Nữ trí thức Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành hầu hết những chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Với lực lượng hội viên mạnh, có nhiều nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật, nên trong nhiệm kỳ Hội Nữ trí thức Việt nam đã đóng góp tích cực, có hiệu quả về tư vấn, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ và bình đẳng giới. Hội đã tổ chức thành công hai Hội nghị Nữ Khoa học toàn quốc lần thứ I (2019), lần thứ II (2020) và chủ trì hai dự án cấp nhà nước, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cùng nhiều hội thảo khoa học chuyên đề; giới thiệu 93 công trình khoa học, tập trung vào các chủ đề có tính chất thời sự như xử lý ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bình đẳng giới...

Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI