450 công dân từ Trung Quốc trở về Huế sẽ được cách ly ở thị xã Hương Thủy

08/02/2020 - 17:23

PNO - Theo kế hoạch, ngay khi máy bay chở công dân Việt Nam đáp xuống sân bay Phú Bài, quân đội sẽ đưa xe chuyên dụng cách ly ngay tại cửa máy bay.

Ngày 8/2 ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, 450 công dân từ Trung Quốc trở về Huế sẽ được cách ly ở thị xã Hương Thủy. Cụ thể, sẽ cách ly 250 người ở Trường Quân sự tỉnh (xã Thủy Bằng) và 200 ở Trung đoàn 176 (phường Phú Bài).

 “Sở Y tế Thừa Thiên - Huế đã giao Trung tâm Y tế Hương Thủy chịu trách nhiệm đảm bảo y tế tại hai địa điểm trên, đồng thời bố trí mỗi địa điểm 1 bác sĩ và 2 cán bộ y tế trực 24/24”, ông Lê Ngọc Sơn thông tin.

Trung đoàn 176 (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) – nơi sẽ tiếp nhận 200 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về
Trung đoàn 176 (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) – nơi sẽ tiếp nhận 200 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về

Ông Sơn cho biết thêm, sau Trường Quân sự tỉnh, các biện pháp khử khuẩn, dọn dẹp, lắp ráp giường, phòng cách ly…  tại Trung đoàn 176 đã hoàn tất.

Theo kế hoạch, ngay sau khi máy bay chở công dân Việt Nam đáp xuống sân bay Phú Bài – Huế, lực lượng quân đội sẽ phối hợp với địa phương sẽ đưa xe chuyên dụng đến đón ngay tại cửa máy bay, sau đó đưa về 2 điểm tập trung nói trên và tiến hành kiểm tra thân nhiệt.

Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nCoV, lực lượng chức năng sẽ đưa ngay đến các trung tâm y tế để thăm khám, xét nghiệm và điều trị. Những trường hợp còn lại sẽ ăn, ở và tiếp tục được theo dõi tại 2 điểm tập trung này liên tục 14 ngày.

Nội quy tại khu cách ly 200 công dân từ Trung Quốc trở về Huế tại Trung đoàn 176 được ghi rõ ràng
            Nội quy tại khu cách ly 200 công dân từ Trung Quốc trở về Huế tại Trung đoàn 176 được ghi rất rõ ràng

Trong thời gian này, các lực lượng chuyên trách sẽ tổ chức tuyên truyền chính xác về diễn biến của nCoV đến mọi người nhằm ổn định tâm lý, tránh gây hoang mang, đồng thời, lực lượng quân đội sẽ phối hợp với công an, địa phương canh gác quanh khu vực cách ly 24/24.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy – Nguyễn Văn Vỹ, khi phát hiện trường hợp nhiễm nCoV, các bộ phận liên quan sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

“Các lực lượng được phân công sẽ tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh, trong khi các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu. Những bệnh nhân đầu tiên (ca bệnh được theo dõi và ca bệnh xác định) sẽ được khám cách ly, hội chẩn và chuyển tuyến về điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế...”, ông Vỹ thông tin.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, 8 giờ sáng mai (9/1), tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh này sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch corona của tỉnh tiến hành diễn tập đưa các công dân từ Trung Quốc trở về từ sân bay Phú Bài sau đó cách ly theo dõi thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI