3 cựu phó giám đốc sở bị đưa ra xét xử trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

07/12/2024 - 15:38

PNO - 1 cựu phó giám đốc sở ở tỉnh Thái Nguyên và 2 ở tỉnh Quảng Nam bị Tòa án nhân dân Hà Nội đưa ra xét xử với cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ.

Ngày 7/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ban hành đuyết định đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2. Phiên tòa sẽ được mở vào ngày 24/12, dự kiến diễn ra trong 8 ngày. Thẩm phán Vũ Xuân Văn (chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa.

3 cựu giám đốc sở bị đưa ra xét xử lần này gồm: ông Trần Tùng - cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị đưa ra xét xử về hai tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Nguyễn Văn Văn - cựu Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Lê Ngọc Tường - cựu Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cùng bị xét xử tội nhận hối lộ.

Ông Trần Tùng, cựu phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên
Ông Trần Tùng - cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

14 bị cáo khác cũng bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ hoặc che giấu tội phạm. Trong số này có bà Lê Thị Phượng - nguyên chuyên viên phòng khoa giáo văn xã Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Mạnh Trường - nguyên chuyên viên phòng vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam; Trần Thị Quyên - Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt.

Ngoài ra còn có ông Vũ Hồng Quang - cựu Phó phòng vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thông - cựu cán bộ công an.

Tính đến thời điểm này có gần 20 luật sư tham gia tố tụng bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, ông Trần Tùng có 3 luật sư bào chữa, ông Vũ Hồng Quang có 2 luật sư bào chữa.

2 cựu phó giám đốc sở ở Quảng Nam là ông Vũ Văn Văn và Lê Ngọc Tường không mời luật sư bào chữa và cũng không thuộc diện phải chỉ định luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đưa công dân về nước thông qua các chuyến bay giải cứu. UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra văn bản chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về địa phương cách ly.

Lợi dụng chủ trương trên, một số cá nhân tại UBND các tỉnh, thành phố đã trực tiếp hoặc qua trung gian thỏa thuận đưa, nhận hối lộ số tiền lớn. Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án chuyến bay giải cứu, 54 người - trong đó có nhiều cựu quan chức - đã bị truy tố, xét xử.

Ở giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan truy tố làm rõ các vi phạm tại một số địa phương, trong đó có Thái Nguyên và Quảng Nam.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI