 |
| Ảnh: VFF |
Vòng chung kết U23 châu Á năm nay, U23 UAE nằm ở bảng B, đã thắng U23 Qatar 2-0, hòa U23 Syria 1-1 và thua U23 Nhật Bản 0-3. U23 UAE bằng điểm U23 Syria nhưng đứng nhì bảng nhờ chỉ số phụ. Tính ra 3 trận vòng bảng, U23 UAE ghi được 3 bàn và để lọt lưới đến 4 bàn.
U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn và để lọt lưới 1 bàn. Nếu so sánh các thông số ở vòng bảng, rõ ràng U23 Việt Nam có phần hơn U23 UAE.
Tuy nhiên ở bảng A, U23 UAE gặp phải U23 Nhật Bản quá mạnh, U23 Nhật Bản đã thắng 3 trận, ghi 10 bàn, không thủng lưới bàn nào. U23 UAE hòa với U23 Syria, đội mà U23 Việt Nam thua 1-2 trong trận giao hữu trước giải đấu. Với các trận từng đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam chỉ có 1 trận hòa ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020 còn lại đều thua, thậm chí có trận thua đến 4-0.
U23 UAE được giới truyền thông đánh giá có lối chơi thực dụng, biết kiểm soát trận đấu, có bản lĩnh chơi ở thời điểm then chốt. Các cầu thủ có thể hình, thể lực tốt, có lợi thế không chiến. Chiến thuật chủ yếu của U23 UAE thể hiện rõ là trước hết không để thua sau là mới chớp thời cơ để ghi bàn.
Lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng thể hiện rõ sự ưu tiên không để thua trong thời gian hiệp 1. Sau đó thay người có thể lực, kỹ thuật tốt vào sân, khoét sâu chỗ yếu của đối thủ để ghi bàn. 3 trận đấu vòng bảng thấy rõ cách dùng người của HLV Kim Sang Sik, cũng tương tự như U23 Việt Nam đã thi đấu ở Sea Games 33.
Đường vào bán kết là không hề dễ dàng với U23 Việt Nam. Dù vậy, người hâm mộ vẫn tin rằng Đình Bắc, Thái Sơn, Trung Kiên và các đồng đội dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik sẽ vượt qua U23 UAE để vào bán kết.
Nguyễn Huỳnh Đạt