2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng bất thành, máy bay Vietnam Airlines phải bay ra Huế

15/10/2019 - 15:14

PNO - Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đi Đà Nẵng ngày 15/10 không thể thực hiện hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, sau hàng giờ bay vòng vòng, máy bay phải hạ cánh tại Huế để “tiếp nhiên liệu”?

Theo thông tin từ hành khách trên chuyến bay VN138 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ TP.HCM đi Đà Nẵng, hai lần máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng tuy nhiên không thể thực hiện thành công. 

Việc hạ cánh bất thành, máy bay phải bay vòng trên trời hơn 1 tiếng trước khi bay thẳng ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế). Nhiều hành khách bày tỏ lo lắng. 

2 lan ha canh xuong san bay Da Nang bat thanh, may bay Vietnam Airlines phai bay ra Hue
Hành khách khá lo lắng trên chuyến bay 2 lầ đáp bất thành Đà Nẵng vào chiều tối qua 14/10. Ảnh: Facebook

Theo giải thích của phi hành đoàn với hành khách đi trên chuyến bay này, việc máy bay phải đáp xuống sân bay Phú Bài là để tiếp nhiên liệu. Hành khách trên máy bay buộc phải ngồi yên suốt gần 1 tiếng đồng hồ để chờ máy bay quay lại sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng an toàn, cơ trưởng và phi hành đoàn của chuyến bay đã đứng ở cửa máy bay xin lỗi hành khách vì sự cố.

Được biết, thời điểm máy bay thực hiện đáp xuống sân bay Đà Nẵng thời tiết đang rất xấu và có mưa. Do đó, các yêu cầu an toàn kỹ thuật cho máy bay hạ cánh không đảm bảo nên cơ trưởng cho máy bay bay lên và chờ điều kiện tốt hơn để hạ cánh.

Chiều cùng ngày, VNA phát đi thông báo giải thích về sự cố này. Nguyên nhân do điều kiện thời tiết xấu ở sân bay Đà Nẵng nên sau khi máy bay hạ độ cao, tiếp cận để hạ cánh 0=2 lần nhưng không thành công, tổ lái đã quyết định chuyển hướng và đáp xuống sân bay Phú Bài (Huế) lúc 20h36, chờ thời tiết tại Đà Nẵng đảm bảo an toàn khai thác.

 Tại sân bay Phú Bài, máy bay đã được tiếp thêm nhiên liệu, cất cánh trở lại lúc 21h32 và hạ cánh an toàn tại Đà Nẵng lúc 22h03. Để đảm bảo an toàn hàng không, tổ lái chuyến bay đã tuân thủ chặt chẽ quy trình khai thác, nhanh chóng chuyển hướng máy bay hạ cánh tại sân bay dự bị khi không thể hạ cánh tại sân bay chính thức theo kế hoạch.

VNA bày tỏ lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này.

Quốc Thái - Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI