12.000 người tử vong do lao hằng năm, báo động số ca mắc phía Nam

17/03/2026 - 09:35

PNO - Tại khu vực phía Nam, số ca bệnh lao cao nhất trong cả nước, chiếm khoảng 60% tổng số ca lao phát hiện trên toàn quốc.

12.000 ca tử vong do bệnh lao hàng năm - ảnh minh họa: Bệnh viện phổi Trung ương
12.000 ca tử vong do bệnh lao hàng năm - ảnh minh họa: Bệnh viện phổi Trung ương

Ngày 17/3, thông tin về ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026, ông Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện phổi Trung ương,Trưởng ban Điều hành Chương trình chống lao quốc gia - cho biết, chi còn chưa đầy 5 năm để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Tuy nhiên, các số liệu của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống lao cho thấy còn nhiều lo ngại.

Ước tính Việt Nam có khoảng 184.000 bệnh nhân lao mới, 9.400 bệnh nhân lao kháng thuốc và hằng năm có khoảng 12.000 người tử vong do lao. Việt Nam xếp thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và đứng thứ 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới.

Đáng lưu ý, ở khu vực phía Nam, tình hình phát hiện bệnh lao cao nhất trong cả nước, chiếm khoảng 60% tổng số ca lao phát hiện trên toàn quốc.

Ông Đinh Văn Lượng chỉ ra một vấn đề khó khăn, khám sàng lọc bệnh lao chưa được đưa vào trong danh mục khám sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ.

Thực tế, tại Việt Nam chỉ có khoảng 23% người dân được khám chữa bệnh (theo điều tra dân số 2024). Tổng số người có việc làm là khoảng 52 triệu người tuy được khám sức khỏe định kỳ hằng năm nhưng vẫn bị bỏ sót khám sàng lọc lao. Như vậy, số người không được khám sàng lọc bệnh lao ước tính khoảng 40 – 50% dân số hiện nay.

Do đó, Chương trình chống lao quốc gia đề xuất: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần".

Ông Lượng đề xuất Bộ Y tế chỉ đạo lồng ghép khám sàng lọc lao trong nội dung khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Song song đó, khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động phải có nội dung khám sàng lọc bệnh lao.

Để đảm bảo tất cả bác sĩ khám bệnh có kiến thức đầy đủ về khám sàng lọc lao, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 72: “Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu", Chương trình phòng chống lao quốc gia đề xuất Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao chỉ đạo các Bộ, ban ngành, UBND tỉnh, thành phố xây dựng bệnh viện phổi, bệnh viện lao và bệnh phổi, các bệnh viện cấp chuyên sâu của địa phương.

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Phổi Trung ương nhận nhiệm vụ đào tạo và cấp chứng chỉ về “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao" nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chống lao các tuyến trên toàn quốc...

Chủ đề ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026 trên toàn cầu là: "Yes! We Can End TB! Led by Countries! Powered by People!" ("Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao! Quốc gia dẫn dắt – Nhân dân đồng hành!").

Việt Nam chọn chủ đề ngày Thế giới phòng chống lao năm 2026 là: "Phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân". Chủ đề này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tăng cường phát hiện sớm bệnh lao thông qua khám sức khỏe định kỳ, góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng và nâng cao hiệu quả điều trị.

H.Anh



 

news_is_not_ads=
TIN MỚI