1.281 ngư dân miền Trung chưa ra khỏi vùng bão quét

16/09/2014 - 15:44

PNO - PNO - Chiều 16/9, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết có 124 tàu cá cùng 1.281 lao động vẫn đang trong khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 3.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong số này, Quảng Bình có 75 tàu/801 lao động, Đà Nẵng 35 tàu/251 lao động, Quảng Ngãi 14 tàu/141 lao động.

1.281 ngu dan mien Trung chua ra khoi vung bao quet

Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Quảng Bình đưa tàu về nơi trú bão. Ảnh: Đặng Tài

Đây là những tàu đang còn nằm trong khu vực giữa và bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và khu vực vịnh Bắc Bộ. Cụ thể, còn 94 tàu/1.030 lao động trong khu vực giữa và bắc biển Đông, 30 tàu/251 lao động ở khu vực vịnh Bắc Bộ.

Ngoài ra, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3 cho 4.437 tàu/36.699 lao động các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định để chủ động trú, tránh bão. Hiện các tàu này đã neo đậu an toàn, hoạt động gần bờ hoặc các vùng biển nằm ngoài đường đi của bão số 3.

Theo dự đoán của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do ảnh hưởng của bão số 3 nên trong 1 - 2 ngày tới sẽ xảy ra một đợt lũ trên các sông ở Tây Nguyên. Đỉnh lũ có thể đạt mức báo động 2.

Cũng trong ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi trước, trong thời gian bão số 3 vào biển Đông.

Đình Thức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI