"Yêu" bé gái 12 tuổi, lãnh 12 năm tù

15/11/2013 - 15:08

PNO - PNO – Nảy sinh tình cảm khi làm chung công ty, Giàu đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé H., 12 tuổi.

 Ngày 15/11, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Giàu (SN 1989, trú tại Q.Tân Phú) 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Giàu tại tòa.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2011, Trần Văn Giàu và T. M. H. ( SN 2000) quen biết và yêu nhau khi làm chung tại Công ty nhựa K.B.M. thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM. Giàu ở trọ tại lầu 3 nhà số 149/14 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú cùng với hai nữ công nhân làm chung.

Ngày 23/4/2012, Giàu và H. làm ca đêm, đến 7 giờ sáng hôm sau thì cùng tan ca ra về. Sau đó, Giàu và H. đi hát karaoke cùng với hai nữ công nhân đến 9 giờ 30 phút mới nghỉ hát. Hai nữ công nhân kia về trước, Giàu rủ H. về phòng trọ Giàu chơi. Khi đến phòng trọ, Giàu dẫn H. lên gác và đã quan hệ tình dục với H. Đến 16 giờ cùng ngày, H. tự đi bộ về nhà.

Ngày 27/4/2012, do cùng bàn bạc bỏ nhà đi, Giàu và H. đón xe đi đến nhà dì của Giàu ở Đồng Tháp. Tại đây, Giàu đã "quan hệ" với H. Khoảng một tuần sau, Giàu dẫn H. về nhà mình ở Cần Thơ chơi. Sau đó, cả hai đến An Giang thuê phòng trọ tìm việc làm.

Vào tối 9/5/2012, Giàu và H. lại "quan hệ" với nhau. Tại phòng trọ này, hai gia đình Giàu và H. đến tìm gặp cả hai, H. được gia đình mình đưa về.
Ngày 25/5/2012, gia đình H. đã làm đơn tố cáo Giàu ra công an. Ngày 8/6/2012, Giàu bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI