Y án tử hình tên côn đồ vô cớ giết người

21/08/2013 - 14:36

PNO - PNO - Ngày 21/8, TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, ngụ tại Bến Tre) mức án tử hình về tội "giết người" .

Y an tu hinh ten con do vo co giet nguoi

Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại phiên xử phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, khoảng 18 giờ ngày 19/1/2013, Nguyễn Văn Vũ cùng 5 người bạn đến quán Mỹ Duyên ở xã Vĩnh An, huyện BaTri, tỉnh Bến Tre nhậu. Vũ nhớ lại chuyện trước đó, khi đi chơi ở xã Tân Thủy, bị một nhóm thanh niên đánh. Do đó, khoảng 21 giờ 30 phút, Vũ rủ nhóm bạn mình đi đến xã Tân Thủy chơi với mục đích để Vũ tìm nhóm thanh niên đã đánh mình, riêng nhóm bạn Vũ không biết ý định này của Vũ.

Khi đến ngã ba đường vào xã Bảo Thuận, cả nhóm dừng xe đổ xăng. Lúc này, có anh Nguyễn Văn Lực (SN 1986) đang đi hướng ngược chiều. Thấy vậy, Vũ kêu Lực lại hỏi "có biết nhà Trọn, Nhơn không?". Lực dừng xe, nói “để gọi điện cho”. Nghĩ anh Lực cùng nhóm với đám thanh niên đã đánh mình, Vũ liền lấy dao giấu sẵn dưới yên xe, chạy đến đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, tay anh Lực, làm Lực gục chết tại chỗ do vết đâm gây thủng phổi, trụy tim mạch.

Sau đó, bạn Vũ can ngăn, kéo Vũ đến UBND xã Vĩnh Hòa. Cả nhóm bị lực lượng tuần tra giao thông truy đuổi. Bỏ trốn đến ngày 20/1/2013, Lực bị bắt.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI