Đại biểu đề nghị không để Ngân hàng Nhà nước can thiệp chuyện mua, bán vàng

29/05/2025 - 13:46

PNO - Nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ trước chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về việc xóa độc quyền vàng miếng để thị trường này trở về đúng nghĩa.

Đại biểu Trần Anh Tuấn kỳ vọng bình ổn thị trường vàng, kiểm soát vàng lậu
Đại biểu Trần Anh Tuấn kỳ vọng bình ổn thị trường vàng, kiểm soát buôn lậu vàng

Kỳ vọng bình ổn thị trường vàng

Trao đổi bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) bày tỏ sự ủng hộ, tán thành với chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm về việc xóa bỏ thế độc quyền Ngân hàng Nhà nước về vàng miếng.

Ông cho rằng, chính sách này thực tế nên triển khai cách đây từ vài năm trước. Kiểm soát vàng miếng từ khâu nhập khẩu tới phân phối, tiêu thụ không đúng về mặt nguyên tắc của thị trường và gây ra khó khăn trong việc giải quyết chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, phát sinh buôn lậu vàng miếng.

Hiện nay, nhập khẩu vàng miếng đã kiểm soát qua con đường nhập khẩu của doanh nghiệp. Theo đại biểu, doanh nghiệp đủ năng lực cần được tạo điều kiện để nhập khẩu vàng, để tạo nguồn cung dồi dào, tạo cân bằng giữa giá vàng trong nước với thế giới.

“Chỉ đạo của Tổng bí thư sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc bình ổn giá. Đồng thời, kiểm soát và hạn chế được buôn lậu vàng miếng qua biên giới”, đại biểu Trần Anh Tuấn nói.

Ông cũng đề nghị, với sản xuất vàng miếng, nếu doanh nghiệp đủ điều kiện thì cũng mở rộng cho sản xuất, không hạn chế việc chỉ định một số doanh nghiệp như hiện nay.

Theo ý kiến đại biểu, Nhà nước chỉ kiểm soát các quy tắc chung, tháo gỡ dần dần cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho thị trường vàng miếng lưu thông một cách thuận lợi như hàng hóa khác trên thị trường.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, phải ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát vàng từ khâu đầu vào cho tới đầu ra.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cũng chia sẻ, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm có tính tất yếu nhưng không phải ngẫu nhiên mà có cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Tức, chúng ta đã có quá trình đánh giá về pháp lý, rà soát nhu cầu, khảo sát nhu cầu của xã hội và nền kinh tế.

Ông cho rằng: “Thị trường vàng lâu nay chưa đúng nghĩa thị trường”.

Vàng không chỉ đơn thuần liên quan tài chính, tiền tệ mà còn liên quan đến xã hội, là chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế. Chỉ đạo của Tổng Bí thư hết sức hợp lý, cộng sinh với Nghị quyết 66, 68 của Bộ Chính trị, chính sách này sẽ là động lực để thúc đẩy nền kinh tế.

Không can thiệp "ai được bán, ai được mua"

Đại biểu Trịnh Xuân An
Đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh Việt Nam cần tận dụng cơ hội để phát triển thị trường vàng trang sức

Đại biểu Trịnh Xuân An chỉ ra, giải pháp độc quyền với SJC cách đây hơn 10 năm có giá trị nhưng đến nay không còn hợp lý.

Ông cũng cho rằng không lo ngại về việc bỏ độc quyền vàng miếng, bung thị trường vàng khiến thị trường bát nháo. Bởi, khi bỏ kiểm soát vàng, không độc quyền cho 1 doanh nghiệp, 1 tổ chức nhưng Nhà nước cũng chỉ cho một số lượng doanh nghiệp nhất định đủ điều kiện tham gia nhập khẩu, khai thác, chế biến, kinh doanh vàng.

“Chúng ta nên lấy vàng là thước đo về mặt tài sản, không nên biến vàng thành nơi trú ngụ của nguồn tiền, không nên biến nó thành tài sản giao dịch ngầm để rửa tiền, đặc biệt không cổ súy biến vàng miếng thành tài sản tích trữ mà quá chú tâm vào nó”, ông lưu ý.

Để cụ thể hóa quan điểm của Tổng bí thư Tô Lâm, ông đề nghị phải điều hành đúng nghĩa thị trường có cung có cầu. Ngân hàng Nhà nước chỉ tác động vào vĩ mô, không nên can thiệp kiểu “ai được bán, ai được mua, giao các tổ chức tín dụng bán vàng”.

Đại biểu chỉ thực tế, lâu nay chúng ta quá tập trung vào thị trường vàng miếng, khi vàng miếng cao quá thì chuyển sang mua nhẫn, tức là “bằng mọi cách để có vàng”. Ông đề nghị phải tạo các kênh khác, đặc biệt là trang sức.

Ông dẫn thị trường vàng trang sức của Thái Lan một năm thu 20 tỉ USD. Việt nam cũng cần tận dụng để biến thành cơ hội để phát triển lĩnh vực này, tạo nên sự đồng bộ.

Trước đó, chiều 28/5, tại buổi làm việc với Ban chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu xóa bỏ thế độc quyền Nhà nước về thương hiệu vàng miếng một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

Quan điểm là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy thị trường có kỷ cương, từ "siết để kiểm soát" sang "mở để quản trị". Tổng bí thư yêu cầu nhất định phải quán triệt, xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm", đồng thời phải đưa thị trường vàng vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường, có sự quản lý của Nhà nước.

Tránh can thiệp cứng nhắc, bó hẹp sự vận động và phát huy ưu điểm của thị trường, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự minh bạch trên thị trường.

Đồng thời, cần xác định việc lưu trữ vàng của người dân như một hình thức tiết kiệm và đầu tư là nhu cầu chính đáng, cần tôn trọng và tiếp cận xây dựng cơ chế, chính sách quản lý một cách phù hợp trên cơ sở quan điểm này.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI