Xin giúp hai phụ nữ khốn khó chữa bệnh

07/11/2020 - 17:37

PNO - Hai hoàn cảnh sau đây mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn rất cần sự giúp sức của nhà hảo tâm.

* Bà Lưu Ngọc Lợi - 62 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - bị ung thư tử cung, di căn sang phổi. Hoàn cảnh của bà hiện rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ.

Chồng bà mất đã lâu, các con bà đã lập gia đình riêng nhưng đều nghèo khó. Bà Lợi thuộc diện hộ nghèo; trước khi bệnh, bà đi làm thuê để đắp đổi qua ngày. Trong quá trình điều trị ung thư, do không có tiền, bà đành bỏ nhiều đợt thuốc. Nay bà chỉ còn biết trông nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

* Cách nay ba năm, bà Đỗ Thị Vui - 50 tuổi, ngụ tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - phải vào Bệnh viện Ung Bướu TPHCM - để điều trị ung thư tử cung. Chồng bà bị bệnh khớp nặng, đi lại khó khăn nên không làm gì được để mưu sinh. Hiện vợ chồng bà sống cùng con gái đi làm thuê, cuộc sống bấp bênh.

Sau mấy năm điều trị ung thư, bà Vui nợ hàng trăm triệu đồng, không có khả năng trả. Mới đây, bác sĩ cho biết, bệnh bà đã di căn, phải tiếp tục hóa trị. Bà không biết sắp tới lấy tiền đâu mà chữa bệnh.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm, xin gửi đến Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ Nữ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay, giúp hai phụ nữ chữa bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI