Xây kênh hàng chục tỉ rồi bỏ hoang, nay đề xuất cấp kinh phí để lấp lại

27/04/2026 - 17:04

PNO - Đầu tư hàng chục tỉ đồng xây kênh D3 rồi bỏ hoang nhiều năm, nay UBND xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk) đề xuất cấp kinh phí để lấp.

 Mặt kênh D3 sâu hơn mặt ruộng nên không phát huy được hiệu quả
Mặt kênh D3 sâu hơn mặt ruộng nên không phát huy được hiệu quả

Theo báo cáo, tuyến kênh D3 thuộc công trình hồ chứa nước Krông Búk Hạ, được đầu tư từ năm 2012. Kênh đi qua địa bàn 3 thôn, buôn là: Kla, Krái A và 9B với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,49km.

Tuyến kênh này do UBND huyện Krông Pắc (trước đây) quyết định đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc (trước đây) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư thời điểm triển khai dự án gần 20 tỉ đồng. Thời điểm thi công công trình, phải đền bù di dời 42 hộ dân dọc hai bên bờ kênh.

Một số đoạn trên tuyến kênh bị sạt lở
Một số đoạn trên tuyến kênh bị sạt lở

Theo báo cáo của UBND xã Ea Kly, hiện nay kênh D3 không phát huy được hiệu quả. Nguyên nhân do kênh sâu hơn mặt ruộng nên không tưới được cho cánh đồng thôn 9B. Đồng thời, tuyến kênh này sâu hơn mặt đất tự nhiên (từ 1-10m), một số đoạn bị sạt lở, bùn sụt lún làm tắc nghẽn kênh, không dẫn nước được đến cuối kênh và ảnh hưởng các hộ dân ở hai bên do kênh sâu có nguy cơ cao sạt lở làm sập nhà dân. Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều vị trí tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, UBND xã Krông Búk (trước đây) cũng đã nhiều lần báo cáo về nguy cơ mất an toàn và không phát huy hiệu quả của tuyến kênh D3 gửi UBND huyện Krông Pắc (trước đây), nhưng đến nay vấn đề chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, vào mùa mưa lũ, nguy cơ mất an toàn rất cao, người dân sống hai bên tuyến kênh luôn lo sợ bị sạt lở, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

 Những rọ đá chống sạt lở đã bị tuột xuống và không phát huy được hiệu quả
Những rọ đá chống sạt lở đã bị tuột xuống và không phát huy được hiệu quả

Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã Ea Kly đề xuất 2 phương án là: lấp đất san gạt lại như hiện trạng ban đầu trước khi xây dựng và thi công hệ thống kè chống sạt lở hai bên bờ kênh. Dự kiến kinh phí khoảng 50 tỉ đồng.

Do kinh phí đầu tư khắc phục quá lớn, trong khi nguồn kinh phí địa phương còn hạn chế, UBND xã Ea Kly đề nghị Sở Tài chính xem xét, cấp kinh phí cho địa phương.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI